100% đại biểu tán thành sáp nhập Hoành Bồ và TP. Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Ngày 20.10, HĐND TP. Hạ Long và HĐND huyện Hoành Bồ đã tổ chức kỳ họp  để thảo luận, cho ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết về tán thành chủ trương nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ và TP. Hạ Long. Cùng dự và chỉ đạo kỳ họp 2 địa phương trên có ông  Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Kỳ họp này là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử của HĐND TP.Hạ Long để thảo luận, xem xét quyết định vấn đề hệ trọng của cả hệ thống chính trị nhằm tạo ra động lực mới, nguồn lực mới, giá trị của sự khác biệt cho sự phát triển nhanh, bền vững của TP.Hạ Long, của tỉnh và khu vực không chỉ trước mắt mà là lâu dài.

Bí thư Quảng Ninh nhấn mạnh: Từ thực tiễn khách quan, nhu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh và của hai địa phương, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm đáp ứng tình cảm, nguyện vọng chính đáng của đông đảo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện bài bản, có phương án, giải pháp thấu đáo, hợp lý, tiến hành thận trọng, không nóng vội, chủ quan, đốt cháy giai đoạn, từng bước chắc chắn với lộ trình khẩn trương để chớp lấy thời cơ và cơ hội, ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 về mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đồng bộ với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP.Hạ Long đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ với tỷ lệ đồng thuận cao, trong đó TP.Hạ Long đạt 99,26%, huyện Hoành Bồ đạt 96,05%. Kỳ họp HĐND cấp xã đã diễn ra tốt đẹp với 100% đại biểu cấp xã tham dự kỳ họp tán thành với phương án, đề án sắp xếp.

Phát biểu tại kỳ họp của HĐND huyện Hoành Bồ, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Văn Thắng – nhấn mạnh, qua báo cáo kết quả lấy kiến cử tri của huyện Hoành Bồ cho thấy, tỷ lệ cử tri đồng thuận với chủ trương rất cao, thể hiện sự vào cuộc có trách nhiệm, quyết liệt, quyết tâm của huyện Hoành Bồ, đúng các bước theo nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh.

Ông Thắng cho rằng, bên cạnh thuận lợi cũng sẽ có những thách thức sau sáp nhập từ tâm tư của người dân liên quan đến chính sách, giải quyết thủ tục hành chính đến tâm tư của cán bộ, công chức, viên chức. Với thách thức đặt ra, tỉnh đã họp thống nhất giải pháp trên cơ sở phải đảm bảo chính sách một cách đầy đủ, thậm chí tốt hơn sau thực hiện sáp nhập. Vì tính cấp thiết cho sự phát triển của TP.Hạ Long và huyện Hoành Bồ, tỉnh đã thông qua chủ trương dành nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn, vừa đảm bảo sự kết nối thuận lợi giữa 2 địa phương, vừa tạo điểm nhấn về du lịch. Cùng với đó, nâng cấp thị trấn Trới thành phường và lấy tên Hoành Bồ, phù hợp với nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao, tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND TP.Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về tán thành chủ trương nhập địa giới hành chính của huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh ban hành Nghị quyết sáp nhập TP.Hạ Long và huyện Hoành Bồ

Nguyễn Hùng |

Ngày 2.10, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Theo đó, 2 đơn vị hành chính trên sẽ sáp nhập với nhau, để thành một TP.Hạ Long mới có diện tích gấp khoảng 5 lần hiện nay.

Quảng Ninh thi tuyển một loạt chức danh lãnh đạo cấp sở

Ngọc Mai |

Ngày 5.10, tỉnh Quảng Ninh khai mạc kỳ thi tuyển các chức danh phó giám đốc các Sở: Nội vụ, Công thương, Thông tin - Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh - Xã hội và phó Trưởng Ban Xúc tiến - Hỗ trợ đầu tư. Quảng Ninh từng là địa phương đầu tiên trong cả nước thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Quảng Ninh ban hành Nghị quyết sáp nhập TP.Hạ Long và huyện Hoành Bồ

Nguyễn Hùng |

Ngày 2.10, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Theo đó, 2 đơn vị hành chính trên sẽ sáp nhập với nhau, để thành một TP.Hạ Long mới có diện tích gấp khoảng 5 lần hiện nay.

Quảng Ninh thi tuyển một loạt chức danh lãnh đạo cấp sở

Ngọc Mai |

Ngày 5.10, tỉnh Quảng Ninh khai mạc kỳ thi tuyển các chức danh phó giám đốc các Sở: Nội vụ, Công thương, Thông tin - Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh - Xã hội và phó Trưởng Ban Xúc tiến - Hỗ trợ đầu tư. Quảng Ninh từng là địa phương đầu tiên trong cả nước thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở.