Phó Thủ tướng Belarus đề nghị hỗ trợ Hà Nội phát triển tàu điện ngầm

Hải Yến |

Ngày 24.10, trong buổi gặp gỡ, làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải, công nghiệp nhẹ và thương mại-dịch vụ, Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus Vladimir Semashko đã bày tỏ mong muốn hợp tác đầu tư phát triển xe buýt chạy điện, tàu điện ngầm tại thủ đô.

Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus Vladimir Semashko bày tỏ vui mừng trước sự thay đổi, phát triển của TP.Hà Nội đã có sự phát triển năng động và ngày càng hiện đại, tuy nhiên hệ thống vận tải công cộng vẫn còn hạn chế. Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus mong muốn mở rộng hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực này. Thủ đô Hà Nội đang ngày càng phát triển thành một đô thị năng động và hiện đại. Tuy nhiên, hệ thống giao thông vận tải chưa bắt kịp đà phát triển của các lĩnh vực khác. TP đang trong quá trình cải thiện hệ thống giao thông công cộng, Belarus mong muốn đồng hành cùng Thủ đô hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là sau khi Việt Nam ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Liên minh kinh tế Á - Âu. Belarus có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất các loại xe bus đa dạng, chạy bằng động cơ diesel hoặc động cơ gas, hay các dòng xe bus điện thân thiện với môi trường... có thể đáp ứng nhu cầu phát triển hướng tới bền vững của Hà Nội.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus đề xuất TP xem xét hợp tác phát triển hệ thống ôtô buýt chạy bằng điện, một loại phương tiện có ưu thế cao, thân thiện với môi trường. Belarus cũng bày tỏ mong muốn được trợ giúp Hà Nội trong việc xây dựng tàu điện ngầm và sẵn sàng cử các chuyên gia có kinh nghiệm sang hỗ trợ và nghiên cứu khả năng hoạt động tại Hà Nội.

Ông Vladimir Semashko khẳng định, doanh nghiệp Belarus đang nóng lòng muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam cũng như Thủ đô Hà Nội, ngược lại nhu cầu nhập khẩu hàng hóa Việt Nam tại Belarus cũng gia tăng. Phía Belarus sẵn sàng tạo điều kiện và tăng ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường trong nước.

Đáp lại thịnh tình của Phó Thủ tướng Vladimir Semashko, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, phát triển hệ thống giao thông vận tải là một trong những lĩnh vực cấp thiết của thành phố. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai quy hoạch, xây dựng 8 tuyến đường sắt và tàu điện ngầm, từng bước thay giảm các phương tiện cá nhân, thay thế bằng các phương tiện công cộng… Hà Nội cũng luôn hoan nghênh và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước trao đổi, đầu tư.

Hải Yến
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.