Gặp người khởi xướng dịch vụ hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp

ANH THƯ |

Khi còn nhỏ, Đỗ Hoàng Thái Anh (33 tuổi, Giám đốc Công ty Hỗ trợ và Kết nối người điếc với cộng đồng) từng tự ti khi không thể giao tiếp với mọi người bằng tiếng nói và gặp nhiều khó khăn để bộc bạch những mong muốn của bản thân. 

Lớn lên, nhờ có gia đình luôn động viên, hỗ trợ, anh Thái Anh đã mày mò tiếp cận lại với ngôn ngữ ký tự và nuôi khát vọng cung cấp tổng đài phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu qua video để giúp những người khiếm thị có thể tương tác với cộng đồng.

Từ một đứa trẻ tự ti

Gặp Đỗ Hoàng Thái Anh (33 tuổi, ở Hà Nội) - người luôn nở nụ cười thân thiện và nồng nhiệt với mọi người, ít ai biết được tuổi thơ của anh từng trải qua sự tự ti vì mình khác biệt với chúng bạn. Ngay từ khi sinh ra, Thái Anh đã bị khiếm thính bẩm sinh. Lúc này, gia đình anh vô cùng lo lắng, loay hoay không biết phải giao tiếp với con như thế nào. Thương cháu mình, bà nội Thái Anh luôn theo sát anh, giúp đỡ và cố gắng hiểu và chia sẻ với cháu.

“Xem một bộ phim, quan sát đồ vật, con vật… mọi thứ trong cuộc sống, bản thân tôi khắc ghi trong trí nhớ và thể hiện với mọi người bằng cử chỉ bằng tay. Lúc này, gia đình hiểu được đó là ngôn ngữ của riêng tôi để bộc lộ những suy nghĩ, tình cảm, điều mình muốn nói” - Thái Anh nhớ lại.

Khi lên 6 tuổi, anh được học tại ngôi trường cùng các bạn khiếm thính và người bạn đồng hành cùng với Thái Anh lại chính là mẹ đẻ của anh. Thời điểm này vì chưa biết nơi nào dạy chữ ký hiệu chính thống, nên gia đình và Thái Anh tự xây dựng cho mình những ký hiệu riêng như thích ăn món gì, thích mặc cái gì.

Cuộc sống của Thái Anh cứ thế chảy trôi, nhưng phải đến năm 16 tuổi, anh bắt đầu tham gia vào cộng đồng người khiếm thính. Lúc đó, anh mới nhận thấy ngôn ngữ ký hiệu của cộng đồng của mình cũng quy củ, hệ thống như ngôn ngữ tiếng Việt. “Nhờ có học bổng tại Đồng Nai, tôi được tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu học của tiến sĩ người Mỹ. Lúc này, tôi hiểu được ngôn ngữ của mình có những thành tố, âm vị, hình vị… là ngôn ngữ hoàn chỉnh, có nghiên cứu chứ không phải bộc phát ra như những cử chỉ tự giao ước với bà, với mẹ” - Thái Anh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại việc tích lũy kiến thức về ngôn ngữ ký tự cho riêng mình, Thái Anh còn muốn chia sẻ kiến thức về loại ngôn ngữ này cho cộng đồng những người khiếm thính. Nhớ lại bản thân từng tự ti, Thái Anh chia sẻ: “Lúc bấy giờ, tôi khao khát nói được bằng miệng, giao tiếp như những người bình thường, nhưng không thể. Tôi thấy ngôn ngữ ký hiệu của mình như một sự xấu hổ vì khác biệt và biệt lập. Lúc muốn thể hiện bản thân, tôi dè dặt dùng ký hiệu để thể hiện mong muốn của mình”.

Nghĩ về cảm giác của bản thân từng trải qua và muốn khẳng định ngôn ngữ ký tự cũng là một ngôn ngữ được sử dụng trong giao tiếp. Đây là động lực để anh Thái Anh có nhiều đóng góp, nỗ lực phát triển, nhân rộng ngôn ngữ ký hiệu và phát triển dịch vụ hỗ trợ những người khiếm thính giao tiếp với cộng đồng.

Lan tỏa phần mềm hỗ trợ đến đông đảo người khiếm thính

May mắn khi được tham gia “Hội trại thanh niên điếc thế giới” tổ chức tại Hàn Quốc năm 2013 và trải nghiệm những dịch vụ xã hội dành cho người điếc ở quốc gia này. Anh Thái Anh chia sẻ: “Nhờ được tham quan, tận mắt chứng kiến và trải nghiệm các dịch vụ phiên dịch sử dụng với khiếm thính tại Hàn Quốc đã mở mang kiến thức và giúp tôi có những kế hoạch, dự định cung cấp các dịch vụ giúp người khiếm thính được giao tiếp bình đẳng”.

Anh được tiếp xúc với phương pháp phiên dịch từ xa hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp với xã hội thông qua kết nối video call trên thiết bị máy tính. Bên cạnh đó, ở Việt Nam có số lượng người điếc rất đông, nhưng chỉ có 10 phiên dịch viên. Như vậy, nó hạn chế khả năng giao tiếp của người khiếm thính ở nước ta. Vì vậy, anh ấp ủ thực hiện dịch vụ tổng đài phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu qua video tại Việt Nam.

Ý tưởng của anh nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Hàn Quốc. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng gắn camera và kết nối internet, người điếc sẽ giao tiếp dễ dàng hơn nhờ một phiên dịch viên trực tuyến. Qua video, phiên dịch viên sẽ dịch ngôn ngữ ký hiệu ra tiếng nói, và ngược lại. Mức phí sử dụng dịch vụ phiên dịch dành cho người điếc qua hệ thống online là từ 200.000-300.000 đồng/tháng.

Công ty Hỗ trợ và Kết nối người điếc với cộng đồng mới được thành lập hơn 2 tháng, đến ngày hôm nay, tư vấn viên liên tục nhận liên hệ để hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp với cộng đồng. Điều này, cho thấy tính năng hữu ích và nhu cầu giao tiếp của người khiếm thính trên cả nước. Nó giải quyết những nhược điểm việc sử dụng giao tiếp qua viết tay như trước đây.

Nói về dự định của mình, anh Thái Anh chia sẻ: “Mong muốn của tôi là tại các môi trường như gia đình, xã hội... gặp rào cản thì được giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi để các bạn khiếm thính giao tiếp với tất cả mọi người. Tôi muốn góp phần giải quyết vấn đề này như đào tạo những người phiên dịch và phát triển dịch vụ hỗ trợ người khiếm thính”.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.