Dấu hiệu lợi ích nhóm trong việc biến nhà của nhà nước ở 35 Điện Biên Phủ (Hà Nội) thành của tư

DUY HƯNG |

Tháng 3.2013, UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định thu hồi ngôi nhà ở 35 Điện Biên Phủ, vì Viện Nghiên cứu công nghệ & Phát triển (Viện SENA) sử dụng sai mục đích ngôi nhà thuê của Nhà nước. Nhưng trước và sau quyết định thu hồi nhà này, viện SENA đã khiếu nại liên tục. Quá trình giải quyết khiếu nại này bắt đầu lộ diện dấu hiệu lợi ích nhóm. Đấy cũng là lý do khiến đến nay quyết định thu hồi ngôi nhà này vẫn chưa thể thực hiện.

(Kỳ 1) Nhà 35 Điện Biên Phủ thuộc quyền quản lý của Nhà nước

Quyết định thu hồi nhà là cần thiết

Ngôi nhà số 35 Điện Biên Phủ (35 ĐBP) có diện tích hơn 500m2, hai khối nhà 4 và 7 tầng này án ngữ ngay góc ngã tư Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu, được ví như mảnh đất “kim cương”. Và là tòa nhà duy nhất của một doanh nghiệp (lại cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức khác thuê lại) nằm gần Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Dù ở vị trí cực kỳ nhạy cảm, Viện SENA lại sử dụng tòa nhà mà mình đang thuê của Nhà nước để cho thuê lại, trong đó cho 4 tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. Dù rằng, một trong những điều kiện của bên thuê nhà của Nhà nước là không được cho thuê lại. Đó cũng là lý do chính khiến UBND TP.Hà Nội ra quyết định thu hồi tòa nhà này vào tháng 3.2013. Đây là quyết định được dư luận rất đồng tình và được đánh giá là quyết định rất đúng và cần thiết. Tuy nhiên, quyết định của UBND TP.Hà Nội vẫn chưa được thi hành. Vậy đâu là lý do?

Viện SENA là tổ chức gì và hoạt động ra sao?

Từ năm 2007, Viện SENA bắt đầu cho 4 tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài thuê thì cũng là lúc đơn thư tố cáo dồn dập, một loạt báo chí vào cuộc và cơ quan chức năng cũng bắt đầu xác minh.

Viện SENA được thành lập từ năm 1992, là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, hạch toán độc lập, không có sự bao cấp của Nhà nước, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp các Hội KHKT). Đến năm 2000, Liên hiệp các Hội KHKT ban hành điều lệ hoạt động cho Viện SENA. Theo điều lệ này, “bước đầu Viện sẽ bao gồm các đơn vị trực thuộc sau đây: Văn phòng (hành chính, kế toán, quản trị…); Phòng Tổ chức & Kế hoạch; Phòng Quản lý dự án…” và 5 trung tâm có tên rất oách: Phát triển vùng; phát triển công nghệ, môi trường, thông tin và đào tạo.

Nhưng theo đơn thư tố cáo, đến tận năm 2007, Viện này mới chỉ có 5 người, bao gồm cả Viện trưởng, cả lái xe, nhân viên lễ tân, tạp vụ. Nếu chỉ thế thôi, cũng thấy rất rõ, nếu theo quyết định của Liên hiệp các Hội KHKT, Viện SENA này rất hoành tráng với nhiều phòng ban, trung tâm, nhưng thực tế, không ai có thể ngờ nó lại chỉ có khoảng 7-8 người.

Theo Luật Doanh nghiệp, các Cty cổ phần không thuộc bất cứ một tổ chức nào, nếu Viện SENA có góp vốn đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một cổ đông góp vốn, chỉ thế mà thôi.

Còn kinh doanh mang lại doanh số cao nhất của Viện SENA chính là nguồn tiền từ việc cho các tổ chức, đơn vị kinh tế thuê lại nhà của Nhà nước ở 35 ĐBP.

Kỳ 2: Những dấu hiệu không bình thường - lộ diện nhóm lợi ích

DUY HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.