Dân khốn khổ vì “cốt” đường quá cao

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ |

Dự án cải tạo, nâng cấp đường phục vụ cho việc xây dựng nhà ở tái định cư nằm trên vị trí khu đất DD1, tổ 3, đường Phương Canh (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất tại Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt từ năm 2011. Tuy nhiên, cho đến nay con đường qua khu tái định cư này vẫn còn dang dở, đời sống hàng chục hộ dân khu dân cư gặp nhiều khó khăn.

Xáo trộn cuộc sống

Cuối năm 2016, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư DD1 (tổ 3, phường Xuân Phương) bắt đầu được triển khai và do Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm quản lý. Cho đến nay, thi công công trình này vẫn chưa hoàn tất. Ngoài vật liệu xây dựng ngổn ngang, hàng loạt cống thoát nước nằm trên mặt đường không có nắp đậy, rào chắn gây mất an toàn cho người dân lưu thông qua đoạn đường này.

Đáng chú ý, việc thi công cơ sở hạ tầng như đường sá, một số hạng mục của khu tái định cư mới khởi động chưa lâu nhưng đã mang lại những hệ lụy cho các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực. Tại khu phố số 3, hàng chục ngôi nhà “bất ngờ” thấp hơn mặt đường khoảng một mét. Nhiều nhà bị biến thành hầm khi cốt đường cao hơn nền nhà dân. Bên cạnh đó, hệ thống đường gom nước thải sinh hoạt chưa được thực hiện, khiến người dân lo lắng ngập úng vào mùa mưa.

Ông Nguyễn Thảo (tổ 3, phường Xuân Phương) bức xúc, việc xây cốt đường cao hơn nhà dân cả mét khiến cho cuộc sống nhiều hộ dân bị xáo trộn. Từ khi thi công con đường này, chỉ cần mưa khoảng 30 phút là các hộ gia đình ở đây ngập trong biển nước. Người dân phải lội bì bõm vào nhà. Do khu vực này địa hình nhà dân rất thấp nên cần có cốt đường phù hợp. Đặc biệt, vấn đề người dân đang bức xúc và nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan chức năng phản ánh vì sao làm đường rất sát nhà dân nhưng lại không có vỉa hè.

Chưa giải phóng xong mặt bằng

Nhiều nhà dân ở ven đường cho hay, trước khi thi công con đường này người dân không biết trước là cốt đường sẽ cao hơn khoảng 1m. Khi con đường được thi công, người dân mới nắm được tình hình và rất lo ngại về hệ thống tiêu thoát nước cho khu dân cư, đường không có vỉa hè. Thêm vào đó, nắp cống, hố ga không có nắp đậy gây nguy hiểm cho trẻ em. Nhiều nhà dân ven đường buộc phải tôn nền, sửa sang lại nhà cửa tránh tình trạng ngập úng và đi lại khó khăn.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hòa - Tổ trưởng tổ dân phố số 3 - cho biết: “Hiện tại có hơn 40 hộ dân đang chịu ảnh hưởng từ việc thi công con đường này. Việc xây dựng cốt đường nâng theo tiêu chuẩn cốt của thành phố, dẫn đến tình trạng cốt đường cao hơn nhà dân khoảng 1 mét. Trước tình trạng này dẫn đến việc đi lại của người dân khó khăn và lo lắng việc ngập úng vào mùa mưa. Người dân mong muốn phải khớp nối hạ tầng cơ sở đảm bảo việc tiêu thoát nước. Hơn nữa, thi công con đường chạy qua thôn 3 không có vỉa hè ảnh hưởng lớn việc đi lại của người dân. Sau khi người dân đã làm đơn gửi lên phường, ban quản lý quận có khớp nối hạ tầng cơ sở nhưng chưa đảm bảo, chỉ cần mưa là ngập úng ngay.

Liên quan đến việc này, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Sơn - Phó Chủ tịch phường Xuân Phương - cho hay: “Tuyến đường qua khu tái định cư này chưa được triển khai xong. Hiện tại một số hộ gia đình chưa bàn giao xong mặt bằng nên chưa thể tiếp tục thi công, khớp nối các công trình. Về cốt đường được thực hiện theo cốt của thành phố, do đó cốt đường cao hơn một số hộ gia đình trong khu dân cư. Theo phương án thi công, khi hoàn thành con đường này sẽ có đường rãnh gom nước để thoát nước, có vỉa hè cho người dân. Những ý kiến liên quan của các hộ dân sinh sống tại tổ 3 chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin và phản ánh nguyện vọng của người dân lên quận, lên BQL dự án Nam Từ Liêm”.

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.