Chuẩn bị khai mạc “Tháng khuyến mại Hà Nội 2016”

Hải Yến |

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6189/UBND-KT phân công phối hợp tổ chức Lễ khai mạc và một số sự kiện chính trong “Tháng khuyến mại Hà Nội 2016”.

Lễ khai mạc chương trình “Tháng khuyến mại và Ngày hội khuyến mại Du lịch Hà Nội năm 2016” sẽ diễn ra từ 19h30 - 21h ngày 4.11.2016 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm). Hội chợ “Vàng khuyến mại” diễn ra từ ngày 25-29.11.2016 tại Cung thể thao Quần ngựa, số 30 phố Văn Cao (Ba Đình) với quy mô khoảng 200 gian hàng của các doanh nghiệp.

Để tổ chức thành công Lễ khai mạc chương trình “Tháng khuyến mại, Ngày hội khuyến mại Du lịch” và “Hội chợ Vàng khuyến mại”, UBND TP.Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Du lịch, các cơ quan liên quan và Cty CP Những trang vàng Việt Nam (đơn vị tư vấn tổ chức sự kiện) thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo tổ chức thành công Lễ Khai mạc chương trình “Tháng khuyến mại” và “Ngày hội khuyến mại Du lịch Hà Nội năm 2016”; các sự kiện khác trong tháng khuyến mại; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và tổng hợp, báo cáo thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn tổ chức Lễ khai mạc chương trình “Tháng khuyến mại” và “Ngày Hội khuyến mại Du lịch Hà Nội năm 2016”; giải quyết cấp phép tuyên truyền quảng bá chương trình và biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc theo quy định. Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phân luồng giao thông, hướng dẫn đỗ xe trong thời gian tổ chức các sự kiện trên. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố tổ chức ứng trực đảm bảo triển khai kịp thời công tác phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Lễ khai mạc chương trình “Tháng Khuyến mại” và “Hội chợ Vàng khuyến mại”.

UBND quận Hoàn Kiếm và Ba Đình chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện và vệ sinh môi trường, bố trí điểm trông giữ xe tại khu vực tổ chức Lễ khai mạc chương trình “Tháng khuyến mại”, “Hội chợ Vàng khuyến mại”.

Các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công để tổ chức tốt Lễ khai mạc “Hội chợ Vàng khuyến mại” và các sự kiện khác trong “Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2016”, đảm bảo mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra.

Chương trình “Tháng khuyến mại Hà Nội” đã được tổ chức 7 năm nay và được người tiêu dùng thủ đô tin tưởng, chờ đợi. “Tháng khuyến mại” 2016 mang thông điệp “Khuyến mại tốt - giá trị thật”, với các điểm nhấn là Ngày Vàng khuyến mại, ngoài việc giảm giá 20 - 50% các mặt hàng như những năm trước, Ban tổ chức cũng khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các khu vực bán hàng đồng giá nhằm tạo cơ hội mua sắm tốt cho người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ cuối năm.

 

 

Hải Yến
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.