Xóm cây giống Thuận Hưng

TRƯƠNG THANH LIÊM |

Xóm cây giống Thuận Hưng (quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) hình thành và hoạt động đã vài chục năm. Ban đầu chỉ mươi nhà làm nghề, còn hiện nay đã lên đến khoảng 40 hộ, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động. Mỗi cơ sở sản xuất có từ 3 - 4 lao động, làm nhiều công đoạn khác nhau. Mỗi lao động nam được trả tiền công 180.000 - 200.000 đồng/ngày, lao động nữ từ 120.000 - 150.000 đồng.

Mặt hàng chủ lực của xóm cây giống Thuận Hưng là cải giống các loại (chiếm hơn 90%). Theo nhiều người lao động, để làm xong một vỉ rau cải giống phải qua các khâu: Mua hạt giống; mua trúc về làm ghim cho bầu; chọn đất tốt, đập nhuyễn, trộn với tro trấu. Sau đó mua lá chuối, xé nhỏ để làm bầu, cho đất và tro trấu vô bầu rồi vô hột, sắp lên vỉ, chồng lại, ủ cho có độ ẩm. Khi hột giống nứt mầm, tải ra thì phủ lưới cước lên trên. Cách ngày tưới một lần, 10 ngày sau khi ươm, xịt thuốc trừ sâu một lần duy nhất. Khoảng nửa tháng sau rau cải giống có thể mang đi tiêu thụ. Loại sản phẩm này tiêu thụ nhiều tại các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau….

Bà Ung Thị Khiết - thương lái đến từ huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) - cho biết: “Tui tới xứ này mua cây con đã trên 20 năm, nhiều nhất là xà lách, cải xanh; gần tết thì có thêm nhiều loại rau màu khác. Cây con ở đây được người trồng chăm sóc chu đáo, ít sâu bệnh, ít sử dụng phân, thuốc nên tui mua về bán. Người trồng rất thích cây giống xứ này”.

Chị Hà Thị Thùy - ngụ khu vực Tân Phước 1 - cho biết: “Vợ chồng tôi không có đất sản xuất, làm mướn cho hàng xóm sản xuất cây giống gần 30 năm rồi, mỗi ngày thu nhập xấp xỉ 300.000 đồng. Công việc không mấy nặng nhọc, nhưng đòi hỏi khéo léo, tỉ mỉ. Nhờ công việc này, vợ chồng tôi nuôi ba đứa con ăn học tới nơi, tới chốn”. Còn ông Nguyễn Văn Sang - người đã theo nghề trên 40 năm - kể: “Người dân ở đây tận dụng tối đa đất xung quanh nhà để trồng các loại cây giống. Sản xuất cây giống lời hơn trồng lúa, lại không cần nhiều vốn. Nhờ cái nghề này tui cất được cái nhà mấy trăm triệu...”.

Cũng theo ông Sang, vào những ngày giáp tết, hoạt động mua bán tăng 2 - 3 lần so ngày thường. Nhiều hộ có lời trên 1 triệu đồng/ngày. Nhiều hộ phải thuê mướn nhân công từ nơi khác đến mới sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu của thương lái. Ngoài các loại cải con, những mặt hàng sản xuất thêm dịp tết là cà, đậu… Những nằm gần đây, một số hộ còn tranh thủ trồng hoa - kiểng cung ứng thị trường tết… 

TRƯƠNG THANH LIÊM
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.