Trồng sen hiệu quả kinh tế cao

TÚ ANH |

Dễ trồng, ít bị sâu bệnh, vốn đầu tư thấp, thích nghi tốt với những vùng đất trũng thấp - đặc biệt là vùng ngập lũ - từ nhiều năm qua, cây sen đã được nhiều nông dân tại huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) chọn làm cây phát triển kinh tế gia đình.

Là một trong những người đầu tiên chuyển đổi hơn 8 công đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen, anh Nguyễn Trí Lực -  ngụ ấp Tân Hòa A (xã Long Hưng) - cho biết: "Những năm trước, 8 công ruộng này gia đình tôi trồng lúa, nhưng do vùng đất này kém màu mỡ nên năng suất không cao.

Mỗi vụ thu hoạch lúa, gia đình tôi phải bù tiền vào để trả tiền phân, thuốc bón lúa. Thấy mô hình trồng sen ở các tỉnh khác đem lại hiệu quả cao, lại được chính quyền xã hỗ trợ, tôi quyết định cải tạo 8 công đất trồng lúa sang trồng sen. Cứ đến vụ thu hoạch, thương lái ở Vĩnh Long đến tận nơi mua gương sen với giá từ 12.000 - 17.000 đồng/kg; thời điểm hiếm hàng giá lên đến 60.000 đồng. Hoàn cảnh gia đình tôi không còn khó khăn như trước đây”.

Nhiều hộ trồng sen nơi đây cho biết, thời điểm xuống giống sen là đầu tháng 2 và đến 2 tháng 9 - 10 bắt đầu thu hoạch. Xuống giống hơn một tháng sen bắt đầu ra hoa, đến tháng thứ 3 thu hoạch gương kéo dài đến tháng 10. Sen dễ trồng, chi phí thấp, năng suất cao hơn gấp nhiều lần trồng lúa. Anh Trần Thanh Sang - ngụ xã Long Hưng - cho biết trồng sen lợi nhuận cao hơn trồng lúa. Anh Sang nói: "Quê tôi tận Ðồng Tháp, xuống đây thuê đất trồng sen đã gần hai năm. Tính ra, một hecta lúa thu hoạch cao nhất 20 tấn/năm, lời khoảng 60 - 70 triệu đồng. Còn trồng sen, một hecta tôi lãi khoảng 150 triệu đồng/năm".

Mùa thu hoạch sen kéo dài 5 - 6 tháng. Khi sen tàn, lá rụi nông dân làm lại vụ mới bằng cách thoát nước trong ao ra, làm vệ sinh ao và bón phân lại từ đầu. Một số hộ xen canh trồng vụ lúa đông xuân, năng suất cao, chi phí "đầu vào" thấp hơn so đất ruộng bình thường. Thị trường tiêu thụ sen chủ yếu ở Vĩnh Long, Ðồng Tháp và xuất khẩu sang các thị trường Thái Lan, Ðài Loan (Trung Quốc).

Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hưng Trần Minh Thiện cho biết: "Trồng sen là mô hình tự phát của người dân tại xã. Bước đầu có hiệu quả nên bà con chuyển sang trồng nhiều. Cũng có thời điểm sen rớt giá, nhưng vẫn tiêu thụ được. Hiện  các sản phẩm từ sen như gương sen, hạt sen, ngó sen đang được thị trường tiêu thụ mạnh, người trồng sen không lo "đầu ra". Đây là một mô hình đã và đang mở ra cho hộ nghèo một hướng canh tác mới, hiệu quả kinh tế cao...". 

TÚ ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.