Cần Thơ:

Trồng sầu riêng thu nhập hơn nửa tỉ đồng/năm

CÔNG VŨ |

Ông Dương Văn Thức - ngụ ấp Trường Đông A (xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) - là cán bộ khuyến nông xã gương mẫu; đồng thời là một nông dân cần cù. Ông Thức trồng sầu riêng trúng mùa trúng giá liên tục 7 năm nay với thu nhập hơn nửa tỉ đồng/năm...

Hiện vườn nhà ông Thức trồng chuyên canh sầu riêng giống Ri-6/diện tích gần 1ha. Năm nay, vườn sầu riêng cho thu hoạch khoảng 14 tấn trái. Chi phí vật tư nông nghiệp chăm sóc vườn cây cây sầu riêng của ông Thức rất ít (chỉ khoảng 30 triệu đồng/vụ).

Ông Thức chia sẻ, tiết kiệm được chi phí “đầu vào” là do ông đã nắm được các nguyên tắc xử lý và chăm sóc cây sầu riêng trong từng thời kỳ sinh trưởng cũng như xử lý cho ra hoa, kết quả cho đến khi thu hoạch. Mỗi giai đoạn của cây, ông Thức sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thích hợp và đúng liều lượng… nên tiết kiệm được chi phí.

Ông Thức kể, khi bắt đầu làm vườn ông trồng xen canh, đa canh nhiều loại cây, nhưng hiệu quả không cao. Cuối cùng, ông Thức chọn cây sầu riêng giống Ri-6 làm cây chủ lực. Gần 10 công vườn sầu riêng chỉ một mình ông Thức chăm sóc, không cần thuê thêm người làm dù là cán bộ khuyến nông xã ông còn phải dành thời gian lo việc tập huấn cho nông dân. 

Ông Thức cho biết, nông dân ở đây trồng sầu riêng đa phần năng suất tăng đều mỗi năm, năm sau cao hơn năm trước. Riêng vườn sầu riêng nhà ông Thức, năm 2016 chỉ thu hoạch được khoảng 8 tấn/ha, nhưng năm nay cao hơn gần gấp đôi và bán được giá.

Nói về khó khăn trong trồng sầu riêng, theo ông Thức, cây sầu riêng rất “khó tính”, nhạy với thời tiết nên yếu tố thời tiết rất quan trọng. Có những lúc tưởng chừng vườn cây sẽ cho năng suất cao, song chỉ cần một cơn mưa thất thường đổ xuống cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cho trái. Như đợt vừa rồi, do trời mưa cây sầu riêng không ra hoa, bà con trồng sầu riêng ai cũng lo lắng… 

Là cán bộ khuyến nông xã, ông Thức được bà con nông dân trong xã tin tưởng. Nhiều hộ được ông Thức hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để trồng sầu riêng đạt hiệu quả cao. Nhiều người học tập mô hình của ông Thức. 

CÔNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.