Trồng bưởi da xanh trên đất trồng lúa kém hiệu quả

CÔNG VŨ |

Ông Tăng Tấn Hưng - ngụ xã Phú Vĩnh (thị xã Tân Châu - tỉnh An Giang) - là một điển hình chuyển đổi cây trồng thành công (từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng bưởi bưởi da xanh), mỗi năm thu nhập hơn 1 tỉ đồng. 

Gia đình ông Hưng có 4ha đất ruộng chuyên trồng lúa. Do trồng lúa hiệu quả kinh tế không cao, lúc đầu ông Hưng chuyển một phần diện tích sang trồng cỏ - nuôi bò, song cũng không mấy khả quan. Sau khi đi học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật trồng cây ăn trái ở nhiều địa phương, đầu năm 2013, ông Hưng chuyển đổi 3 công đất lúa thành đất vườn, đầu tư trồng hơn 400 gốc bưởi da xanh. Cây bưởi phát triển tốt, cho năng suất cao.

Từ thành công ban đầu, ông Hưng đã mở rộng diện tích trồng bưởi da xanh lên hơn 1ha (trồng hơn 1.400 gốc). Năm qua, vườn bưởi da xanh của ông Hưng thu hoạch được khoảng 25 tấn trái, giá bán bình quân 40.000 đồng/kg, thu nhập hơn 1 tỉ đồng. 

Ông Hưng chia sẻ: "Đi tham quan, học tập thấy người ta làm, về mình làm theo. Trồng bưởi da xanh tuy vất vả hơn trồng lúa, nhưng hiệu quả kinh tế cao hơn. Một công bưởi da xanh thu nhập cao hơn lúa gấp nhiều lần, giá bán khá ổn định…”. Từ trồng bưởi da xanh thành công, nhiều năm liền, ông Hưng được công nhận là “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” của tỉnh. Hiện mô hình trồng bưởi da xanh của ông Hưng đã được nhiều nông dân trong và ngoài xã Phú Vĩnh học hỏi, làm theo. Bà con được ông Hưng cung ứng cây giống và hướng dẫn kỹ thuật canh tác.

Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh - cho biết, mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái của ông Tăng Tấn Hưng phù hợp với mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương. Toàn xã có gần 1.300ha đất sản xuất nông nghiệp, đến nay nông dân đã chuyển đổi được 25ha đất lúa sang trồng cây ăn trái. UBND xã đang tiếp tục vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao... Mô hình trồng bưởi da xanh của ông Hưng góp phần giúp nông dân địa phương mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong thời gian tới...  

CÔNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.