Tọa đàm "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp dưới góc nhìn báo chí"

P.V |

Tọa đàm diễn ra ngày 25.10 tại TP.Cần Thơ. Tham dự có Tổ chức Oxfam, ICAFIS (trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững - trực thuộc Hội Nghề cá Việt Nam), các chuyên gia tư vấn, các nhà báo. 

Buổi tọa đàm tập trung làm rõ những vấn đề cụ thể liên quan đến việc thực hành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy thực hành vấn đề này; cách chuyển tải thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngành tôm hiệu quả nhất… TR.L

Đồng bằng sông Cửu Long: Kêu gọi đầu tư 78 dự án 
Ngày 25.10, tại TP.Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp với Câu lạc bộ Các trung tâm xúc tiến ĐBSCL (MekongPC) tổ chức Hội nghị Đầu tư thường niên (MekongInvest) lần thứ 5 vào ĐBSCL với chủ đề "Thu hút đầu tư hạ tầng - nền tảng phát triển du lịch ĐBSCL". Đây là sự kiện kinh tế lớn trong lĩnh vực xúc tiến thương mại đầu tư với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các tập đoàn kinh tế lớn về tư vấn đầu tư, dịch vụ bất động sản du lịch, logistics. Đặc biệt là các khách mời quốc tế đến từ các cơ quan ngoại giao, tổ chức xúc tiến quốc tế cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư ngoài nước. Thông qua hội nghị, các địa phương trong vùng đã giới thiệu, mời gọi đầu tư 78 dự án (tổng vốn đầu tư gần 157.800 tỉ đồng). Vùng ĐBSCL hiện có 159 dự án đầu tư của Nhật Bản (tổng vốn đăng ký 2,111 tỉ USD), chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chế biến, chế tạo, khai khoáng, xử lý nước thải... Nông nghiệp là thế mạnh của vùng, song hiện thu hút đầu tư  từ Nhật Bản vào lĩnh vực này chưa nhiều. TRẦN LƯU

Cần Thơ: Triển lãm và hội thảo quốc tế về nuôi trồng thủy sản 
Sáng 25.10, tại TP.Cần Thơ diễn ra triển lãm và hội thảo quốc tế về nuôi trồng thủy sản Quaculture Việt Nam 2017 (kết thúc vào ngày 27.10). Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT), Hội Nghề cá Việt Nam, Hiệp hội Cá tra Việt Nam và đại diện các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cùng hơn 70 doanh nghiệp ngành thủy sản trong nước và quốc tế tham dự. Đây là dịp để các doanh nghiệp, người nuôi trồng thủy sản gặp gỡ, trao đổi, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, thúc đẩy công nghiệp hóa nuôi thủy sản ở vùng ĐBSCL. Ông Trần Đình Luân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản - cho biết, nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản đóng vai trò quan trọng trong phát triển ngành NNPTNT hiện nay. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước đạt khoảng 11 tỉ USD; trong đó vùng ĐBSCL đóng vai trò chủ lực. Để đạt được mục tiêu phấn đấu, cần tiếp tục đổi mới phương pháp nuôi thủy sản theo hướng sạch, chất lượng, năng suất cao; đẩy mạnh liên kết giữa người nuôi với doanh nghiệp nhằm xây dựng chuỗi giá trị thủy sản bền vững... CÔNG VŨ

Cần Thơ: Xây dựng mô hình chăm nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP
Theo kế hoạch, giai đoạn 2017 - 2020, TP.Cần Thơ tăng cường áp dụng thực hành chăn nuôi tốt theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm đảm bảo các đối tượng nuôi chính (heo, gà, vịt) được nuôi dưỡng đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng, bảo vệ môi trường… Theo đó, tổ chức 112 lớp tập huấn (28 lớp/năm) về các kỹ thuật chăn nuôi và tiêu chuẩn VietGAP cho cán bộ làm công tác chuyên môn và hộ chăn nuôi; cấp phát tờ rơi, tài liệu về thực hành chăn nuôi tốt theo tiêu chuẩn VietGAP (20.000 tờ/năm); hỗ trợ xây dựng 25 mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt theo tiêu chuẩn VietGAP; phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện 2 chuyên đề/năm tuyên truyền về lợi ích và hướng dẫn thực hành chăn nuôi tốt theo tiêu chuẩn VietGAP cho các hộ chăn nuôi... T.P

P.V
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Chuyến hàng đầu tiên của năm mới qua cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều người đã làm các thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị.