Tổ hợp tác sản xuất đồ chơi dân gian

TAM ANH |

Tổ hợp tác sản xuất đồ chơi dân gian hoạt động trên địa bàn khu vực Bình Thường B (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Nghề này hình thành từ năm 1995, lúc đó chỉ có duy nhất ông Nguyễn Văn Truyền sản xuất và đi bán dạo tại các địa phương vùng ĐBSCL. 

Ông Truyền cho biết, nguyên liệu chính làm đồ chơi dân gian bao gồm giấy, đất sét, mốp xốp và thực hiện hoàn toàn thủ công. Mỗi ngày gia đình ông Truyền (3 lao động) làm được khoảng 100 sản phẩm. Với giá bán từ 5.000 - 7.000 đồng/sản phẩm, gia đình ông Truyền lãi gần 500.000 đồng/ngày. Với bàn tay khéo léo và luôn cải tiến mẫu mã nên đồ chơi do ông Truyền làm ra không đủ cung ứng cho thị trường. Ông Truyền đã vận động người thân, bà con chòm xóm cùng tham gia sản xuất đồ chơi dân gian.

Đến nay đã có 12 hộ dân tại khu vực Bình Thường B sản xuất đồ chơi dân gian chuyên nghiệp với sự hướng dẫn của ông Truyền. Bình quân mỗi lao động chính có thu nhập từ 250.000 - 300.000 đồng/ngày. Công việc này khá phù hợp với nhiều đối tượng nhất (người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em...). 

Tháng 9.2017, Tổ hợp tác sản xuất đồ chơi dân gian khu vực Bình Thường B chính thức được thành lập với 12 thành viên. Ông Nguyễn Văn Mười - thành viên tổ hợp tác - nói: "Chúng tôi rất phấn khởi vì có việc làm với thu nhập ổn định. Trong khi đồ chơi ngoại nhập - nhất là của Trung Quốc - tràn ngập thị trường thì mình phải có sản phẩm đa dạng, hấp dẫn để cạnh tranh”.

Cũng theo ông Mười, đồ chơi dân gian của tổ hợp tác phải đạt các tiêu chí: Không gây ô nhiễm môi trường; không gây độc hại đối với trẻ em khi sử dụng; mang hình ảnh thân thiện, gần gũi với làng quê Nam Bộ như con trâu, con heo, rùa, ếch, chuột, cá sấu... Giá bán loại đồ chơi này phù hợp túi tiền của người dân khu vực nông thôn. Hiện sản phẩm của tổ hợp tác đã có mặt tại hầu hết các tỉnh vùng ĐBSCL... 

Ông Nguyễn Văn Truyền - Tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất - cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ phát triển làng nghề này kết hợp với du lịch sinh thái vốn là thế mạnh của địa phương. Vừa kinh doanh vừa góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương là việc đáng làm...”. 

TAM ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.