Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính quyền phải đồng hành cùng doanh nghiệp

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ |

Ngày 28.9, tại TP.Vị Thanh, Hội nghị Xúc tiến đầu tư với chủ đề “Hậu Giang - tiềm năng đầu tư và phát triển” đã khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị... 

Đến nay, tỉnh Hậu Giang có 4.319 doanh nghiệp (DN) với tổng vốn đăng ký trên 45.447 tỉ đồng; 46.211 hộ kinh doanh với tổng vốn đăng ký 3.005 tỉ đồng. Tỉnh đã thu hút 489 dự án trong nước (tổng vốn 123.413 tỉ đồng) và 5 dự án xác nhận ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (tổng vốn 1.030 tỉ đồng). Hậu Giang cũng đã thu hút 29 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn 809 triệu USD. Riêng 8 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 440 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.798 tỉ đồng (giảm 7,5% về số lượng DN nhưng tăng 120% về vốn đầu tư); thu hút được 29 dự án với tổng vốn 2.670 tỉ đồng…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, ngoài các chính sách ưu đãi chung, Hậu Giang còn có những chính sách ưu đãi riêng cho các nhà đầu tư: Miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo thuế thu nhập DN với thuế suất 10%; miễn từ 11 - 15 năm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Tỉnh sẽ áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi và  hỗ trợ đầu tư vào tỉnh theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định… Qua hội nghị này, tỉnh Hậu Giang kêu gọi đầu tư 7 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 300 triệu USD. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hậu Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế quan trọng; nhất là nguồn nguyên liệu nông nghiệp dồi dào như lúa chất lượng cao, cây ăn quả… Bên cạnh đó, nguồn lao động dồi dào với lượng lớn những người trẻ tuổi cùng đặc tính cần cù, chăm chỉ sẽ là niềm kỳ vọng tốt cho tương lai. Đặc biệt, niềm tin của các nhà đầu tư vào tỉnh Hậu Giang ngày càng rõ nét - đây là điều rất quan trọng.  

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục có tầm nhìn chiếc lược, xây dựng chính sách phát triển trong bức tranh tổng thể vùng ĐBSCL; trong đó cần chú trọng liên kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng và TPHCM. 

Thủ tướng cho biết, ĐBSCL sẽ có một quy hoạch chung, Hậu Giang sẽ là một bộ phận trong sự phát triển chung đó. Việc liên kết không chỉ kết nối hạ tầng, giao thông mà còn phải tập trung nâng cao giá trị sản xuất bền vững trong chuỗi hàng hóa nông nghiệp; tái cơ cấu, hiện đại hóa nông nghiệp. Bên cạnh đó, Hậu Giang cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đối thoại, đồng hành cùng DN, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung các giải pháp để tháo gỡ khó khăn. “Tỉnh Hậu Giang phải lấy sự hài lòng của nhân dân và DN làm thước đo hiệu quả công việc. Đẩy mạnh hỗ trợ DN về môi trường pháp lý, tiếp cận thị trường cùng những điều kiện thuận lợi nhất, tạo động lực cho nhà đầu tư phát triển” - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.   

Thủ tướng lưu ý, cứ 400 người dân ở Hậu Giang mới có một DN, trong khi tỉ lệ cả nước là 130 người dân/DN. Điều đó cho thấy, số lượng DN còn thấp, phải phát triển DN; nhất là vấn đề khởi nghiệp. Quan trọng nhất là tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng, tay nghề cho lao động. Ngoài ra, khối lượng lao động nông thôn còn quá lớn, cần chuyển dịch mạnh mẽ. Đẩy mạnh du lịch, dịch vụ, nhất là miệt vườn sông nước đặc thù của tỉnh; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Quá trình phát triển phải đảm bảo môi trường sống cho người dân, hạn chế tối đa những công nghệ lạc hậu... 

Dịp này, tỉnh Hậu Giang đã biểu dương, khen thưởng và trao tượng trưng Quỹ An sinh phúc lợi xã hội với số tiền hơn 30 tỉ đồng. Tỉnh cũng đã trao chủ trương đầu tư cho 5 dự án và ký kết biên bản ghi nhớ, biên bản hợp tác với một số địa phương, DN… 

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".