LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long:

Thành quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20

TRẦN LƯU |

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), các cấp CĐ tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều thành quả; trong đó việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNCVLĐ luôn được đặt lên hàng đầu. 

Ngay sau khi Nghị quyết số 20-NQ/TW được ban hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy Vĩnh Long xây dựng và ban hành chương trình hành động để lãnh đạo các cấp ủy Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện. 

Chăm lo đời sống người lao động

Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều có chỉ đạo CĐ Các KCN, các CĐCS doanh nghiệp (DN) quan tâm theo dõi việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương, tiền thưởng; thực hiện nâng lương tối thiểu vùng đúng quy định cho NLĐ. Kết quả: 100% DN có tổ chức CĐ đã tham gia đóng BHXH, BHTY, BHTN cho NLĐ với 86% số CNLĐ được tham gia BHXH, BHYT; 100% DN thực hiện nâng lương tối thiểu vùng theo quy định (tuy nhiên vẫn còn DN thông báo chưa đúng thời gian theo quy định). Đặc biệt, có 122/122 DN tổ chức bữa ăn ca cho CNLĐ bằng nhiều hình thức: Chi hỗ trợ tiền từ 15.000 đồng lên 28.000 đồng/người/ngày; tổ chức nấu ăn tại bếp ăn tập thể của DN (hỗ trợ chi phí gas, điện, gia vị...). 

Các cấp CĐ đã chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp, các chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội giải ngân nguồn vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (154 dự án, tổng vốn 2,49 tỉ đồng) hỗ trợ giải quyết việc làm cho 360 LĐ từ nguồn vốn địa phương. LĐLĐ tỉnh còn quản lý, giải ngân nguồn vốn của Tổng LĐLĐVN phân bổ (350 lượt dự án, tổng vốn 31,5 tỉ đồng) tạo việc làm cho trên 500 lượt LĐ. Các cấp CĐ tín chấp các ngân hàng cho 3.000 lượt CNLĐ vay trên 10,7 tỉ đồng. Chi nhánh CEP Vĩnh Long tạo điều kiện cho 3.391 CNLĐ vay 100 tỉ đồng để sản xuất, buôn bán, chăn nuôi…. Phong trào góp vốn xoay vòng tiếp tục duy trì (trên 80.000 lượt CNLĐ tham gia, đóng góp trên 120 tỉ đồng); qua đó góp phần giúp CNLĐ tăng thêm thu nhập bình quân từ 700.000 - đến 1 triệu đồng/người/tháng...  

Tổ chức nhiều phong trào thi đua

Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp CĐ phát động, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia; trong đó trọng tâm là các phong trào thi đua "LĐ giỏi, LĐ sáng tạo", "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ", "Xây dựng mối quan hệ LĐ “hài hòa, ổn định, tiến bộ” trong DN", “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Kết quả, 10 năm qua đã có 1 cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, 1 cá nhân được trao Giải sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, 4 cá nhân được cấp Bằng "LĐ sáng tạo", 7 cá nhân đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc… Có 798 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh; 24.892 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn đã đem lại giá trị kinh tế - xã hội, làm lợi trên 200 tỉ đồng. Phong trào thi đua “2 giỏi” được duy trì tốt với 100% nữ CNVCLĐ đăng ký và 95% đạt danh hiệu các cấp; có 2 tập thể được Tổng LĐLĐVN tặng cờ thi đua, 5 tập thể và 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, 156 tập thể và 386 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen. Các cấp CĐ còn đăng ký và thực hiện 266 công trình - sản phẩm (trị giá trên 1.342 tỉ đồng) chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương và tổ chức CĐ.  

Ông Huỳnh Bá Long – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long - cho biết: “Chất lượng giai cấp công nhân có vai trò quyết định đến năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của DN, góp phần cho sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Do vậy, phải quan tâm đầu tư công tác đào tạo, đào tạo lại, thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế...”. 

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.