LĐLĐ tỉnh Tiền Giang:

Tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

TRUNG NGÔN |

Ngày 28.12, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2018.

Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp CĐ, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trong tỉnh trong năm qua tiếp tục được duy trì, phát triển và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Trong đó, nổi bật là công tác phát triển đoàn viên (ĐV), xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. 

Thực hiện chỉ tiêu phát triển ĐV năm 2017, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Điều lệ CĐVN, vận động CNLĐ vào tổ chức CĐ. Kết quả, đã kết nạp được 8.207 ĐV mới - thực tăng 2.819 ĐV (đạt 112,76% kế hoạch năm); thành lập 24 CĐCS (đạt 133,3% kế hoạch năm). Toàn tỉnh hiện có 1.464 CĐCS, 121.845 đoàn viên/135.681 CNVCLĐ, đạt 89,80%. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh còn phối hợp với CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ tại 19 CĐCS.

Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ được LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành thực hiện. Song song đó, LĐLĐ tỉnh đã tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo các ban chuyên đề giai đoạn 2017 -2020 và sau năm 2020. Công tác quy hoạch cũng gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ để chủ động xây dựng nguồn cán bộ bổ sung, thay thế. Trong năm, LĐLĐ tỉnh đã điều động 6 công chức và thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với 2 cán bộ CĐ. Cán bộ CĐ được khuyến khích, tạo điều kiện để nâng cao trình độ; có 6 người bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, 6 người tiếp tục học sau đại học, 2 người đã hoàn thành chương trình cao cấp lý luận chính trị và 4 người đang tiếp tục học; 10 người được cử đi học văn bằng 2 đại học (ngành kế toán và luật), 8 người tham dự các khóa bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Các cấp CĐ tổ chức 45 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ CĐ, Điều lệ CĐVN, quy chế dân chủ, công tác thi đua - khen thưởng, công tác nữ công, tài chính, kiểm tra… cho 6.913 cán bộ CĐ các cấp; trong đó có 109/109 cán bộ CĐ chuyên trách, 5.804/6.549 (đạt 90,29%) ủy viên BCH CĐCS không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Các cấp CĐ trong tỉnh luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh. Trong năm qua, các cấp CĐ đã giới thiệu với Đảng 1.625 ĐV ưu tú (780 nữ) và được kết nạp Đảng 1.326 ĐV (543 nữ).

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ”, LĐLĐ tỉnh xây dựng Đề án Vị trí việc làm làm cơ sở cho việc quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ CĐ phù hợp với từng chức danh CBCC; quan tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ; đồng thời chỉ đạo LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành thực hiện qua việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch CBCC trình Tỉnh ủy phê duyệt. 

1017
TRUNG NGÔN
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.