Tấm lòng nhân ái ở vùng sâu

PHAN THỊ ANH THƯ |

Ni sư Văn Thị Lệ (ảnh) - pháp danh Thích nữ Nguyên Hoa, trụ trì chùa Bửu Tường (thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) - nói: “Tôi mới đi Sai Gòn xin được mấy trăm kg quần áo cũ. Mấy ngày nay, thầy trò cùng các phật tử giặt ủi, phân loại để cấp phát cho bà con nghèo…”. 

Đây là một trong nhiều hoạt động xã hội do chùa Bửu Tường tổ chức trong suốt 17 năm qua dưới sự vận động nhiệt tâm của ni sư trụ trì. Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, năm 1976 (17 tuổi), ni sư Nguyên Hoa (năm nay 58 tuổi) đã xuất gia tu tập tại TPHCM. Đến năm 1992, ni sư được phân công về trụ trì tại chùa Bửu Tường đến nay.

Ông Thạch Chon Rum - ngụ thị trấn Bảy Ngàn - kể: “Người dân ở đây đa số là bà con dân tộc Khmer. Hồi đó ngôi chùa này rất nhỏ. Từ khi sư cô về đã tu chỉnh chùa khang trang và làm nhiều việc thiện. Người đến chùa hành lễ ngày càng nhiều”. Còn ni sư Nguyên Hoa cho biết: “Người tu hành phải biết sống tốt đời, đẹp đạo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hướng họ đến những lời Phật dạy, lời Bác Hồ dạy ngay trong những việc làm hàng ngày…”.

Những ngày lễ, tại chùa, ngoài giảng dạy giáo lý, ni sư Nguyên Hoa còn lồng ghép tuyên truyền cho phật tử gần xa các nội dung: Phải đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; lạc quan vươn lên trong cuộc sống; cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, văn hóa, an ninh, an toàn… Ni sư còn thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn, đau ốm; trẻ em có nguy cơ bỏ học giữa chừng… Em Kim Thy Re (10 tuổi - ngụ ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn) - kể: “Nhà con nghèo, cha mẹ đi làm mướn quanh năm không đủ tiền cho con đi học. May nhờ con được bà sư cô giúp đỡ tiền bạc, quần áo, cặp sách nên đã tiếp tục đi học cho tới nay…”. 

Năm 2017, chùa Bửu Tường đã cấp phát gạo cho hộ nghèo; đóng góp kinh phí sửa chữa các tuyến đường nông thôn, xây dựng nhà nhân ái; giúp đỡ hộ nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn… với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng. Chùa Bửu Tường còn đang trợ cấp thường xuyên cho 6 người già neo đơn trên địa bàn thị trấn Bảy Ngàn và vùng lân cận (200.000 đồng/người/tháng). Ông Danh Xiêm - ngụ ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn - là một trong số 6 trường hợp được trợ cấp thường xuyên. Ông Xiêm cho biết: “Mấy năm qua chùa Bửu Tường hỗ trợ tôi rất nhiều, giúp tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nếu không có sư cô Nguyên Hoa giúp đỡ, tôi không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao?”. 

Ông Trần Phước Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Bảy Ngàn - nhận xét: “Đây là tấm gương tiêu biểu sống tốt đời đẹp đạo tại địa phương, hết lòng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, góp phần cùng địa phương xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương…”. 

Ni sư Thích nữ Nguyên Hoa đã được tín nhiệm phân công chức danh Phó Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành A; được tặng nhiều huy chương, kỷ niệm chương của các bộ, ngành trung ương. Năm 2010, ni sư đã được biểu dương là điển hình tiên tiến toàn quốc về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

PHAN THỊ ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.