Sóc Trăng: Nguy hiểm từ 3 lò đốt rác

PHAN THỊ ANH THƯ |

Để giải quyết tình trạng quá tải rác và không gây ô nhiễm môi trường, năm 2014 tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư 8 tỉ đồng xây dựng 3 lò đốt rác quy mô lớn tại: Huyện Châu Thành (công suất 10 tấn rác/ngày), huyện Long Phú (công suất 8 tấn/ngày), TX.Ngã Năm (công suất 10 tấn/ngày). Dù vậy, không chỉ tình trạng quá tải vẫn diễn ra mà còn phát sinh hệ lụy khác từ các lò đốt rác này... 

Tại bãi rác huyện Châu Thành, nước bẩn tràn ngập bãi rác, mùi hôi nồng nặc, rác ngập đầy trong khu vực lò đốt. Bà Kim Nhan - người thu nhặt phế liệu từ rác tại đây - cho biết: “Rác mỗi ngày mỗi nhiều. Mỗi khi lò đốt rác này hoạt động, do ống khói thấp nên người lượm rác lẫn nhà dân xung quanh phải hứng chịu khói...”.

Tháng 6.2017 vừa qua, trong chuyến làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình kinh tế - xã hội (tập trung vào 3 lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản và bảo vệ môi trường), Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông nhận xét: “3 lò đốt rác của Sóc Trăng đang sử dụng không đạt yêu cầu về kỹ thuật, lắp đặt không đúng quy cách, giá quá cao so với thị trường hiện nay”.

Điều nguy hiểm là khi các lò đốt rác này hoạt động sẽ phun ra chất Dioxin/furan có thể gây ung thư với mức độ cao hơn nhiều lần so ngưỡng an toàn. Phó Giám đốc Sở TNMT Sóc Trăng Trần Văn Thanh trong Báo cáo số 1471 ngày 25.10.2016 gửi UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Lò đốt rác huyện Châu Thành phun ra chất độc Dioxin/furan vượt 16,41 lần so với quy chuẩn cho phép, lò đốt rác huyện Long Phú vượt 10,57 lần, lò đốt TX.Ngã Năm có độ nhiễm độc tương tự lò đốt rác huyện Châu Thành. Thông số về bụi cũng vượt nhiều lần quy chuẩn cho phép. Một quan ngại khác: Cả 3 bãi rác tại các lò đốt rác này bố trí gần chợ, trường học và khu dân cư.

Lò đốt rác huyện Long Phú hiện chỉ đạt từ 10 - 15% công suất thiết kế. Lò đốt rác huyện Châu Thành và lò đốt rác TX.Ngã Năm đạt trên 90% công suất, nhưng vẫn không giải quyết hết số lượng rác hàng ngày. Mỗi tháng kính phí để mỗi lò đốt rác hoạt động từ 20 - 30 triệu đồng. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất cần có giải pháp xử lý là ảnh hưởng từ các lò đốt rác này đối với sức khỏe người dân…

PHAN THỊ ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.