Sản xuất rau sạch bằng phương pháp thủy canh

PHAN THỊ ANH THƯ |

Gần 4 tháng nay, tại ấp Phước Trinh A (xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) xuất hiện một cơ sở có mái che sản xuất rau sạch theo phương pháp thủy canh với nhiều loại rau đang phát triển xanh tốt.

Anh Ngô Hữu Anh Khôi (34 tuổi - chủ cơ sở sản xuất này) - cho biết: “Vợ chồng tôi trước đây làm việc ở một Cty chế biến cá tra xuất khẩu. Thấy tình trạng sản xuất nông sản sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe người sản xuất lẫn người tiêu dùng, chúng tôi quyết định hình thành cơ sở sản xuất các loại rau xứ lạnh với tiêu chí: Sạch, an toàn, giá thành rẻ”.

Anh Khôi cùng vợ đi học tập cách trồng rau sạch thủy canh ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) và tỉnh Bình Phước, sau đó về mở trang trại sản xuất theo cách riêng của mình. Các cơ sở anh Khôi đến học tập thường áp dụng cách làm của Israel (rau trồng được bố trí hàng ngang) thì anh Khôi lại bố trí phương pháp chữ A theo chiều thẳng đứng. Anh Khôi cho biết: “Cách bố trí này cho sản lượng gấp đôi do diện tích trồng tăng lên. Việc chăm sóc, thu hoạch cũng thuận lợi hơn. Phương pháp này sử dụng toàn bộ ống nhựa PVC thay vì làm bằng tôn nên giá thành giảm nhiều”.

Trên diện tích 1.000 mét vuông được bao kín 100% bằng lưới và màng phủ nilon, hiện anh Khôi đang sản xuất khoảng 6 loại rau chủ lực (xà lách, cải Nhật…). Hạt giống mua từ các Cty tại Hà Lan nên chất lượng đảm bảo, tỉ lệ nẩy mầm gần như 100%. Sau khi gieo hạt vào các ly nhựa bón ít đất trộn xơ dừa, khoảng 20 ngày sau hạt lên mầm, được chuyển vào các giá đỡ theo phương thẳng đứng. Khoảng 25 ngày sau nữa có thể thu hoạch. Trong suốt quá trình sinh trưởng, toàn bộ rau anh Khôi trồng không sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật nào. Để có màu sắc đẹp, độ tươi kéo dài, độ xốp cao, anh Khôi chỉ sử dụng một lượng phân vi sinh rất nhỏ được hòa tan vào hệ thống lưu chuyển liên tục của nguồn nước nuôi sống rau. 

Hiện mỗi ngày anh Khôi cung ứng cho siêu thị ở Vĩnh Long và các điểm bán rau sạch trên 100kg rau với giá bán chỉ bằng khoảng 70% giá rau vận chuyển về từ TP.Đà Lạt (xà lách: 40.000 đồng/kg, các loại rau cải khác: 35.000 đồng/kg). Bình quân, mỗi ngày anh Khôi lãi trên 1 triệu đồng. 

Cơ sở sản xuất của anh Khôi đã được các ngành hữu quan đến kiểm tra và công nhận đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây cũng là cơ sở sản xuất rau sạch theo phương pháp thủy canh đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Vĩnh Long tính đến thời điểm này. Anh Khôi cho biết thêm: “Sắp tới, tôi sẽ xây dựng tiếp 3 trại sản xuất tương tự trên diện tích 3.000 mét vuông và tìm thêm nguồn tiêu thụ; chủ yếu là các siêu thị, các điểm bán rau sạch tại TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận”. 

PHAN THỊ ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.