Sản xuất lúa giống, thu nhập trên 600 triệu đồng/năm

CÔNG VŨ |

Cuộc sống từng vất vả, nhưng từ khi chuyển từ làm lúa thương phẩm sang sản xuất lúa giống, gia đình ông Nguyễn Văn Hừng - ngụ khu vực Tràng Thọ 1 (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) - mỗi năm thu nhập trên 600 triệu đồng/5,4ha ruộng...

Ông Hừng kể, cách nay hơn 30 năm, ông được cha mẹ cho gần 2ha đất để lập nghiệp. Diện tích đất tuy khá lớn, nhưng sản xuất lúa vụ trúng vụ thất, chỉ đủ ăn. Sau đó, nhờ được tham quan những mô hình sản xuất tiêu biểu ở một số nơi, ông Hừng quyết định đưa cây mè, cây đậu nành xuống ruộng.

Chuyển sang làm 2 vụ lúa 1 vụ màu đã giúp cuộc sống gia đình ông Hừng ngày càng khấm khá, có tích lũy. Có tiền, ông Hừng mua đất, nâng dần diện tích (hiện có 5,4ha). Ông Hừng còn mua 2 máy xới, 1 lò sấy, 5 máy bơm… để chủ động cơ giới hóa trong sản xuất. Từ năm 2013 đến nay, ông Hừng bắt đầu chuyển sang sản xuất lúa giống…

“Sản xuất lúa giống được hợp đồng bao tiêu với giá cao hơn so ngoài thị trường 400 - 500 đồng/kg nên tôi rất an tâm...” - ông Hừng cho biết. Từ năm 2014, ông Hừng ký kết hợp đồng bao tiêu với các cơ sở chuyên cung ứng lúa giống trên địa bàn và hợp tác làm ăn đến nay.

Thấy ông Hừng làm ăn hiệu quả, nhiều nông dân tại khu vực Tràng Thọ 1 cũng tham gia sản xuất lúa giống. Sau đó, 11 nông dân trong khu vực thành lập tổ hợp tác sản xuất lúa giống (diện tích 15,5ha). Ông Hừng không chỉ giúp các thành viên trong tổ ăn nên làm ra, mà còn giúp nhiều nông dân bằng cách xới đất trả chậm không tính lãi, tận tình hỗ trợ về kỹ thuật… 

Đầu năm 2017, ông Hừng được UBND TP.Cần Thơ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” (giai đoạn 2012 – 2016). Ông Nguyễn Thành Kinh - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực Tràng Thọ 1 - cho biết: “Thực tế cho thấy sản xuất lúa giống mang lại hiệu quả cao hơn so với trồng lúa hàng hóa. Đến nay, Tổ hợp tác sản xuất lúa giống khu vực Tràng Thọ 1 đã có 30 thành viên (diện tích trên 30ha); trong đó ông Hừng với vai trò đầu tàu đã giúp nhiều hộ thay đổi tư duy sản xuất, cùng hợp tác để làm giàu. 

CÔNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.