Nhà nuôi yến phát triển... chóng mặt
Năm 2013, tỉnh Bạc Liêu có 107 NNY với tổng đàn trên 11.085 con. Thời điểm này, các NNY đã “dời” về KDC Địa Ốc (phường 1), KDC phường 1, KDC phường 5 (TP.Bạc Liêu). Nhiều ý kiến cử tri phản ánh tình trạng nuôi chim yến trong KDC làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của người dân. UBND tỉnh hứa sẽ chấn chỉnh. Sau khi chẩn chỉnh, hiện số NNY... đã tăng lên 340 với quy mô hơn 215.000 con. Theo dự báo của các ngành chức năng, số lượng NNY sẽ tiếp tục tăng, quy mô đàn yến nuôi cũng tăng khoảng 300.000 con (năm 2020)...
Điều khiến người dân bức xúc là số NNY phát triển tại các KDC không có NNY nào được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Điển hình như các KDC: Địa ốc, 577, Tràng An... với hình thức xây dựng nhà ở tầng trệt, tầng trên nuôi yến. Ngay cả KDC đã xây dựng nhà 2 tầng, chủ nhân về ở lại cơi nới thêm để nuôi yến, song không chịu bất cứ hình thức chế tài nào.
Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, kỳ họp HĐND các cấp, cử tri phản ánh nhiều NNY trong KDC gây ồn ào, ảnh hưởng đến đời sống các hộ lân cận. Cử tri đề nghị tỉnh, TP.Bạc Liêu quy hoạch khu vực nuôi, vùng nuôi chim yến.
Theo Chi cục Chăn nuôi và thú y Bạc Liêu, hầu hết các hộ nuôi chim yến hiện nay nuôi tự phát, không theo quy hoạch; số hộ nuôi chim yến trong nội ô thành phố, thị trấn chiếm tỉ lệ rất cao. Do vậy, tiếng ồn từ máy phát sóng để dẫn dụ chim yến và tiếng chim yến phát ra làm ảnh hưởng các hộ sống lân cận.
Thiếu quy hoạch
Ông Hoàng Xuân Thưởng - KDC phường 2 - bức xúc: “Trước khi mua đất trong KDC này tôi xem rất kỹ, hoàn toàn không có lô nào để nuôi yến. Vậy mà xung quanh nhà tôi có 2 - 3 nhà nuôi yến. Máy phát tiếng kêu chim yến suốt ngày khiến tôi nhức đầu. Tôi đề nghị tỉnh, thành phố và ngành chức năng quy hoạch vùng nuôi chim yến, chớ nuôi yến trong KDC người dân làm sao sống được!”.
Ông Nguyễn Thanh Phương nhà trong KDC Địa Ốc lâm vào cảnh khổ khi người hàng xóm mua nhà liền kề rồi cơi nới lên 3 tầng để nuôi yến. Ông sợ nhà hàng xóm sập đè nhà mình nên khiếu nại, nhưng chẳng ai giải quyết. Cty Địa ốc Bạc Liêu đổ cho chính quyền, chính quyền hướng dẫn ông kiện ra tòa. Hoảng quá, vợ chồng ông Phương đóng cửa nhà, không dám ở.
Nuôi chim yến trong KDC gây khó khăn đối với ngành chức năng trong quản lý dịch bệnh; nhất là mỗi khi dịch cúm gia cầm bùng phát. Vì vậy, khi có quy hoạch khu vực, vùng nuôi chim yến thì các hộ nuôi chim yến phải di dời theo quy định. Tuy nhiên, đến nay Bạc Liêu mới chỉ dừng lại ở việc hoàn chỉnh kế hoạch đề xuất quy hoạch vùng nuôi chim yến...
Theo thông tư quy định tạm thời trong vấn đề quản lý và nuôi chim yến: “NNY phải độc lập, cách xa nhà dân xung quanh ít nhất 30m, âm thanh phát ra không vượt quá 70dBA trong khoảng thời gian từ 6 - 21 giờ, không được sử dụng âm thanh trong thời gian từ 21 - 6 giờ sáng ngày hôm sau”. Gần đây, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch 56 quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, trước khi nuôi chim yến, chủ cơ sở phải khai báo với phòng NNPTNT cấp huyện vị trí xây nhà nuôi chim yến; cơ sở nuôi chim yến phải tuân thủ nhiều quy định cụ thể... Tuy nhiên, theo người dân, quy định tạm thời này vẫn chưa đủ mạnh để trả lại sự bình yên của người dân sống trong các KDC có những hộ nuôi chim yến.