Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam:

"Nơi nào CNLĐ còn khó khăn, nơi đó tổ chức công đoàn hiện diện"

HOÀNG TÂN |

Với nhiều nỗ lực, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã phát triển mới hàng trăm đoàn viên (ĐV)/tháng. Quyền lợi, lợi ích của ĐV, NLĐ được bảo vệ, chăm lo; khó khăn, vướng mắc ở cơ sở được LĐLĐ tỉnh tháo gỡ. Vài năm gần đây, việc hỗ trợ “Mái ấm CĐ”, trao học bổng cho con CNVCLĐ được LĐLĐ tỉnh thực hiện rất hiệu quả...

Phương châm tốt, hiệu quả cao

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam cho biết, hiện toàn tỉnh có 895 CĐCS với 42.107 ĐV/52.471 CNVCLĐ. Riêng quý III/2017, các cấp CĐ đã phát triển được 2.627 ĐV mới. Để có được kết quả này, LĐLĐ tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển ĐV với những cán bộ giỏi chuyên trách. Với phương châm "Nhanh, bài bản và hiệu quả" kết hợp tuyên truyền và trực tiếp xuống cơ sở “cầm tay chỉ việc”, hàng tháng các cấp CĐ đã phát triển mới hàng trăm ĐV. 

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang còn chỉ đạo các cấp CĐ thông qua cơ quan bảo BHXH rà soát, xác định số doanh nghiệp (DN) sử dụng LĐ có tham gia đóng BHXH làm cơ sở tiếp cận, đăng ký làm việc với các DN để tuyên truyền, vận động phát triển ĐV. Nhờ đó, số ĐV trên địa bàn không ngừng tăng lên, nhiều CĐCS được thành lập. “CĐ vững mạnh, từ đó quyền và lợi ích của ĐV, CNVCLĐ được bảo đảm; đời sống NLĐ được nâng cao, ổn định..." - bà Lê Thị Thanh Lam cho biết.

Giám sát để bảo vệ công nhân

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều cuộc giám sát thực hiện pháp luật BHXH tại nhiều DN. Qua đó, những thiếu sót của các DN được chỉ ra: Chưa xây dựng quy chế đối thoại tại DN, chưa ký kết TƯLĐTT, một số đơn vị nợ đóng BHXH cho NLĐ... LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những sai phạm của các DN. Căn cứ danh sách các DN nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài do BHXH Hậu Giang cung cấp, LĐLĐ tỉnh đã mời giám đốc và đại diện BCH CĐCS các DN có nợ đọng BHXH lớn, dây dưa nhiều năm liền đến làm việc; đồng thời gửi thông báo bằng văn bản đến các DN yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trích nộp BHXH để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ. 

9 tháng đầu năm, các cấp CĐ cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân, DN... ủng hộ Quỹ “Mái ấm CĐ”  được trên 4 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, LĐLĐ tỉnh đã phân bổ hỗ trợ 134 căn cho CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn. Các cấp CĐ còn vận động CBCCVC ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” (hơn 1,5 tỉ đồng); Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” (trên 920 triệu đồng); Quỹ “Tấm lòng vàng CĐ Hậu Giang” (hơn 1,1 tỉ đồng)... LĐLĐ tỉnh trao tặng 500 ba lô, 12.000 quyển tập nhằm giúp đỡ phần nào cho con CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2017 – 2018; trao 300 bồn trữ nước (dung tích 500 lít/bồn) cho CNVCLĐ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn năm 2016. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam khẳng định: “Nơi nào CNLĐ còn khó khăn, nơi đó tổ chức CĐ hiện diện..”. 

HOÀNG TÂN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.