Nhà vườn ở huyện Châu Thành (Hậu Giang):

Nhiều loại trái cây, hoa - kiểng cung ứng thị trường tết

TÚ ANH |

Nhà vườn ở huyện Châu Thành đang tất bật chuẩn bị sản phẩm cung ứng thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với nhiều loại trái cây, hoa - kiểng được chăm sóc cẩn thận về mẫu mã, chất lượng... 

Ông Nguyễn Văn Hai - ngụ ấp Phú Trí A (xã Phú Tân) - cho biết: “Do ảnh hưởng thời tiết, sản lượng bưởi năm nay của gia đình giảm hơn năm rồi. Dịp tết này, gia đình tôi sẽ đưa ra thị trường khoảng 200 trái bưởi hồ lô (giảm 100 trái so với tết năm rồi); trong đó có 100 trái hồ lô thường và 100 trái hồ lô cóc.”.

Ngoài trái đu đủ xanh được tạo kiểu chữ truyền thống như năm trước, năm nay bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - cán bộ khuyến nông xã Phú Hữu - có thêm sản phẩm mới: Trái đu đủ xanh được tạo kiểu chữ nổi hoặc chìm. Bà Nhung cho hay: “Dịp tết năm nay, tôi tiếp tục triển khai mô hình trồng đu đủ xanh tạo chữ trên trái với 3 hộ dân ở 2 xã Phú Hữu, Đông Phước A và thị trấn Ngã Sáu tham gia, diện tích khoảng 2ha. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi nên số lượng trái được tạo kiểu chữ giảm một nửa so với năm trước, chỉ làm từ 400 - 500 trái”.

Trái đu đủ xanh được tạo chữ chìm hoặc nổi là sản phẩm mới dịp tết năm nay.
Trái đu đủ xanh được tạo chữ chìm hoặc nổi là sản phẩm mới dịp tết năm nay.

HTX Mai vàng Phú Hưng (ấp Phú Hưng, xã Đông Phú) cũng ráo riết chuẩn bị sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ông Lê Văn Ky - Giám đốc HTX - cho biết: "HTX đã chuẩn bị 15.000 chậu mai vàng gốc với nhiều kiểu dáng, giá cả khác nhau để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. So với tết năm trước, số lượng tăng hơn 1.000 chậu, trong đó 50% chậu có giá từ 5 triệu đồng trở lên...". 

Ông Nguyễn Văn Kiệt - Trưởng phòng NNPTNT huyện Châu Thành - cho biết, so với dịp tết năm rồi, một số mặt hàng cung ứng thị trường tết năm 2018 tăng hơn. Nhà vườn trong huyện tiếp tục thực hiện các sản phẩm trái cây tạo dáng, tạo chữ như bưởi hồ lô, đu đủ tài lộc...  “Dự kiến huyện tung ra thị trường: 2.500 trái bưởi hồ lô, 1.000 trái đào tiên hồ lô, 1.000 trái đu đủ tài lộc cùng nhiều loại trái cây và hoa - kiểng khác: 152 tấn bưởi, 500 tấn cam, 400 tấn xoài, 68 tấn mãng cầu, 142 tấn dưa hấu, 5.800 chậu vạn thọ, gần 19.500 chậu mai vàng..." - ông Kiệt nói. 

TÚ ANH
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.