LĐLĐ huyện Châu Phú (An Giang):

Nhiều hoạt động thiết thực trong nhiệm kỳ 2013 - 2018

CẨM TÚ |

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, LĐLĐ huyện Châu Phú tập trung chỉ đạo, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm việc đổi mới nội dung hoạt động CĐ theo hướng hướng về cơ sở; cung cấp thêm nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả... 

Mỗi năm, LĐLĐ huyện Châu Phú đều lập kế hoạch củng cố, nâng chất hoạt động từ 1 - 2 CĐCS trực thuộc (nhất là CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước) nhằm giúp các CĐCS từng bước đi vào nền nếp, ổn định hoạt động, đảm bảo chất lượng. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, LĐLĐ huyện còn là thành viên có trách nhiệm trong công tác phối hợp với các ngành chức năng của huyện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương: Giám sát thực hiện pháp luật LĐ, quy chế dân chủ cơ sở, Luật CĐ, chất lượng bữa ăn ca của NLĐ, tư vấn pháp luật…

Cùng với việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ tại các tổ tự quản nhà trọ CNLĐ, LĐLĐ huyện cũng đã đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua chương trình “Vui cùng âm nhạc” (gameshow đố vui có thưởng); qua đó đã góp phần giữ gìn an ninh - trật tự, an toàn - xã hội, phòng, chống và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội trên địa bàn. 

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng và có nhiều khởi sắc, tạo được “luồng gió mới” trong hoạt động CĐ: Chia các CĐCS trực thuộc theo cụm - khối thi đua; xây dựng thang bảng điểm; thông tin báo cáo hai chiều; họp định kỳ rút kinh nghiệm trước khi chấm điểm bình xét cuối năm… Trong nhiệm kỳ có 2.477 sáng kiến kinh nghiệm 260 công trình - sản phẩm được thực hiện và công nhận cấp huyện; LĐLĐ tỉnh tặng 5 cờ thi đua, 387 bằng khen cho  tập thể và cá nhân; Tổng LĐLĐVN tặng 2 bằng khen và 1 Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. 

Hàng năm - nhất là vào các ngày lễ, tết, “Tháng Công nhân”, “Ngày hội công nhân”, “Tết Sum vầy”…, LĐLĐ huyện Châu Phú đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; trao “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên; trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, CNLĐ bị tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp, gia đình đoàn viên có công với cách mạng… LĐLĐ huyện còn chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo cho NLĐ và con CNVCLĐ: Tết Trung thu; trao quà “Tiếp bước đến trường”; trao học bổng Tôn Đức Thắng cho con đoàn viên nghèo vượt khó học giỏi; khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh, tham quan nghỉ mát cho đoàn viên… LĐLĐ huyện cũng đã bảo lãnh cho 173 đoàn viên vay tín chấp ngân hàng (7,1 tỉ đồng); thành lập 8 dự án Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho 59 CNVCLĐ vay để phát triển kinh tế gia đình; vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp xây dựng Khu Tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa; ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra; vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm CĐ”… với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng. 

Được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí; cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện về mặt bằng, đến nay LĐLĐ huyện Châu Phú đã xây dựng 5 “Mái ấm CĐ” cho tập thể giáo viên với kinh phí trên 3 tỉ đồng. CĐ ngành GDĐT huyện vận động thành lập Quỹ “Tương trợ” (5 năm đã vận động trên 1,6 tỉ đồng) để hỗ trợ cho hơn 468 đoàn viên có người thân từ trần, mắc bệnh hiểm nghèo, nghỉ hưu…; vận động trên 100 triệu đồng (chủ yếu từ giáo viên các trường học trên địa bàn huyện) hỗ trợ 1 giáo viên hoàn cảnh khó khăn và 1 giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo. 

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua LĐLĐ huyện Châu Phú phát triển mới được 1.707 đoàn viên (đạt 170% chỉ tiêu), xây dựng CĐCS vững mạnh trung bình đạt 110% so chỉ tiêu nghị quyết; thu 2% kinh phí CĐ nơi chưa có tổ chức CĐ đạt và vượt trên 200% kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao. Các mô hình hay đạt hiệu quả đã triển khai: Vận động 48/68 doanh nghiệp ngoài nhà nước mua BHTN cho CNLĐ, vận động gia đình đoàn viên mua BHYT hộ gia đình, vận động doanh nghiệp ký kết giữ gìn an ninh trật tự tại công sở… 

CẨM TÚ
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

Bát nháo giữ xe trước bệnh viện Đà Nẵng: Không cần vé, ai thu cũng được

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Giữ xe nhưng không cần vé, người dân vô tình dựng xe đi ra cũng bị hỏi thu tiền, đến chỗ được phép đậu xe của ôtô trên đoạn đường gần bệnh viện cũng bị một số đối tượng đòi thu tiền gởi xe... là tình trạng lộn xộn trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhiều người vướng tội cướp tài sản khi trói kẻ lừa đảo, ép trả tiền

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Linh Thuỳ lừa đảo Mai Thị Lan Duyên và Nguyễn Đức Huy đầu tư chứng khoán, mua nhà giá rẻ, mua các phụ kiện của nhóm nhạc Hàn Quốc rồi chiếm đoạt.

Cảnh sát trắng đêm dập lửa kho xưởng bốc cháy ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Đám cháy bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng ở ngõ 205, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bao trùm trên diện rộng, có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận.