Ngày vui đã tới với miền Tây!

T.N |

Đến cuối năm 2017, trong khi cả nước có gần 800km đường cao tốc thì vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mới có 40km đường cao tốc (từ chợ Đệm đến Trung Lương) - một tỉ lệ quá khiêm tốn. Điều đó làm cho giao thông vận tải đường bộ vùng ĐBSCL vốn đã kém phát triển do đặc thù sông rạch chằng chịt, càng tụt hậu so với các vùng miền khác trên cả nước. 

Đã gần 8 năm trôi qua kể từ khi 40km đường cao tốc đầu tiên ở ĐBSCL đi vào hoạt động, đến nay chưa có thêm đoạn cao tốc nào được xây dựng ở đây. Có một dạo người dân miền Tây khấp khởi mừng khi dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được khởi công, nhưng đến nay sau nhiều năm mà con đường vẫn chỉ có trên giấy.

Từ trung tâm vùng ĐBSCL là TP.Cần Thơ phải mất trên dưới 4 giờ để vượt qua đoạn đường chưa tới 180km để về đến TPHCM. Đó là chuyện khó có thể chấp nhận trong thời đại ngày nay, chính điều đó đã góp phần kìm hãm sự phát triển của vùng ĐBSCL. Phát triển giao thông đường bộ, xây dựng thêm đường cao tốc để giúp kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL phát triển nhanh hơn, theo kịp với cả nước, đó là mong mỏi chính đáng của người dân miền Tây.

Chính vì lẽ đó mà khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mới đây trong lần dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Cần Thơ khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) cho hay sẽ sớm có đường cao tốc đến TP.Cần Thơ, không chỉ các đại biểu dự kỳ họp, mà hàng triệu người dân TP.Cần Thơ và cả đồng bằng đã thật sụ vui mừng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ trên nguyên tắc đến năm 2020 sẽ thông tuyến cao tốc tới TP.Cần Thơ, trong đó có cả việc xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 bằng nguồn vốn trái phiếu và nguồn vốn khác. Không chỉ vậy, từ sau năm 2021 sẽ xem xét đầu tư đoạn cao tốc từ TP.Cần Thơ tới Cà Mau. 

Đây không phải lần đầu chuyện xây dựng đường cao tốc tới TP.Cần Thơ (và tới Cà Mau) được đặt ra. Nhưng lần này chuyện con đường huyết mạch cho ĐBSCL đã được đưa hẳn vào nghị quyết của Quốc hội, tính khả thi không còn gì phải bàn cãi. Mà thời gian hoàn thành con đường không phải là xa vời, mà trong tương lai gần, vào năm 2020. Ngày vui cho miền Tây đã tới! 

T.N
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.