LĐLĐ tỉnh Long An:

Một năm vì lợi ích đoàn viên

KỲ QUAN |

Với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên (ĐV) công đoàn (CĐ)”, năm 2017 các cấp CĐ tỉnh Long An đã hướng về cơ sở, tổ chứ nhiều phong trào, hoạt động chăm lo đời sống vật chất - tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. 

Vì quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ

Các cấp CĐ tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật LĐ, các chế độ, chính sách đối với NLĐ; nhất là việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng ở các loại hình doanh nghiệp (DN) theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP. Đặc biệt, chú trọng đến chất lượng bữa ăn ca, đối thoại tại DN, an toàn vệ sinh thực phẩm,…

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, các cấp CĐ phối hợp với cơ quan, đơn vị, DN phát huy quyền làm chủ của CNVCLĐ, quan tâm tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ…, qua đó phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của cơ quan, đơn vị, DN. Các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được tổ chức CĐ và lãnh đạo đơn vị phối hợp thực hiện đầy đủ. Ở nhiều đơn vị, nhờ sự tranh thủ của tổ chức CĐ mà trong thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được ký có nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ so với luật pháp quy định.

Tại Cty Quảng Việt - Long An, ngoài các điều khoản được quy định trong Bộ Luật LĐ, BCH CĐCS đã đưa nhiều nội dung có lợi cho CNLĐ vào TƯLĐTT, như: Hàng năm thực hiện tháng 5 là “Tháng Công nhân”; dù có hàng nhiều nhưng Cty vẫn phải kết hợp cùng CĐCS tổ chức cho CNLĐ được nghỉ ngơi, vui chơi, nghỉ mát; khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 2 lần đúng thời gian… 

Các cấp CĐ tiếp tục thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng, thương lượng ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT” theo Nghị quyết Đại hội IX CĐ tỉnh, nhờ đó việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở DN ngày càng được chú trọng. Tính đến nay có 534/784 DN ký kết TƯLĐTT (đạt 68,11%); trong đó có 5/5 (đạt 100%) DNNN, 410/460 (đạt 89,13%) DN ngoài nhà nước và 119/319 (đạt 37,3%) DN có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức CĐ.

Công đoàn chăm lo đời sống vật chất - tinh thần 

Nhân dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức “Tết Sum vầy” tại các khu nhà trọ ở các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc và Cần Đước; đồng thời thành lập đoàn - có sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh - đến thăm và tặng quà cho CNLĐ; tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” tại Trung tâm VH-TT huyện Cần Giuộc với trên 1.000 CNLĐ tham dự.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trao tặng 1.500 suất quà (500.000 đồng/suất tiền mặt) cho CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ không có điều kiện về quê ăn tết; tổ chức lễ trao tặng vé xe cho CNLĐ về quê ăn tết. Các cấp CĐ đã vận động DN tặng 6.785 vé xe (trị giá 3,4 tỉ đồng) và tặng quà cho CNVCLĐ với tổng giá trị trên 25 tỉ đồng.

Đã giải ngân kinh phí hỗ trợ xây dựng 70 “Mái ấm CĐ” với số tiền trên 2,7 tỉ đồng cho CNVCLĐ gặp khó khăn về nhà ở. Các cấp CĐ tiếp tục vận động đóng góp tiền để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong CNVCLĐ như: Góp vốn xoay vòng; hỗ trợ CNVCLĐ nghèo, ốm đau; tương trợ, tham quan, du lịch,…; kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ CNVCLĐ gặp khó khăn, hữu sự, tặng quà con ĐV học giỏi, tặng quà sinh nhật cho ĐV, tổ chức cho ĐV tham quan du lịch… với số tiền trên 6 tỉ đồng. LĐLĐ tỉnh thăm và trao quà cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn tại Cty TNHH Giầy Chingluh VN, Cty TNHH Giầy Fuluh và Cty TNHH SheenBridge từ nguồn hỗ trợ của Cty Mobivi; hỗ trợ 7 trường hợp ĐV mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 11 triệu đồng.

Nhiều CĐCS còn quan tâm đến những nhu cầu tế nhị nhưng thiết yếu cho CNLĐ, đặc biệt là CNLĐ nữ. Tại Cty ShillaBags (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa), CNLĐ nữ mang thai được ưu tiên nghỉ sớm so với quy định giờ làm việc so với bình thường. Còn CNLĐ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi được trang bị phòng vắt sữa tại Cty để thuận tiện trong việc chăm sóc con. CĐCS Cty còn đề xuất ban giám đốc tăng tiền trợ cấp con nhỏ cho CNLĐ có thâm niên làm việc từ đủ 5 năm có 2 con nhỏ dưới 7 tuổi từ 100.000 đồng lên 400.000 đồng/cháu/tháng. Cty có trạm sửa xe máy miễn phí cho CNLĐ và có chủ trương nâng cấp sân vận đông cho NLĐ vui chơi, giải trí. 

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

An Giang: Giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thành Nhân |

Các Đội Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đã tổ chức giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, có 555 cơ sở đang hoạt động, còn 1 cơ sở hết xăng, dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.