Một hòa thượng sống hết lòng vì đời, vì đạo

TAM ANH |

Hòa thượng Thích Giác Vạn năm nay đã xấp xỉ 90 tuổi, là trụ trị chùa Lan Nhã Kỳ Duyên (xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). 

Hòa thượng cho biết: “Quê tôi ở Bến Tre, nhưng cơ duyên cuộc đời lại gắn chặt với ngôi chùa và người dân ở đất Vĩnh Trạch này. Ở đây đời sống người dân còn khó khăn. Khi có người thân qua đời, nhiều gia đình không có đất chôn cất, không đủ tiền để lo tang ma…”.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, xã Vĩnh Trạch là vùng đất hoang vu, địa hình ngập sâu trong nước, dân cư thưa thớt. Mỗi khi có người thân qua đời, bà con phải đợi nước rút mới cử hành tang lễ được. Cảm thương trước tình cảnh của bà con, hòa thượng Thích Giác Vạn đã nung nấu ý nghĩ sẽ xây dựng một nghĩa trang từ thiện miễn phí cho người nghèo trên vùng đất cao ráo, khang trang.

Đến năm 2014, mong muốn đó mới trở thành hiện thực với sự vận động không mệt mỏi của hòa thượng và nhiều tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh An Giang. Ông Trần Chí Minh - một mạnh thường quân tại TPHCM - cho biết: “Được sư thầy vận động, gia đình tôi ủng hộ ngay. Chúng tôi còn vận động bạn bè, người thân cùng chung tay ủng hộ việc làm nhân đạo này. Đóng góp vật chất tuy nhỏ, nhưng là tấm lòng của chúng tôi đối với bà con vùng nông thôn”.

Hòa thượng Thích Giác Vạn cùng các mạnh thường quân đề nghị chính quyền địa phương cho xây dựng nghĩa trang từ thiện cạnh khuôn viên nhà chùa. Nghĩa trang có diện tích 15.000 mét vuông: Khu địa táng với 1.000 phần mộ, khu nhà quàn cùng 2 bảo tháp (mỗi tháp có 9 tầng với tổng sức chứa 5.000 cốt hỏa táng/tháp). Tổng kinh phí xây dựng nghĩa trang hơn 16 tỉ đồng. Công trình giúp bà con có người qua đời có nơi chôn cất đàng hoàng, ấm cúng; đồng thời góp phần xóa bỏ các khu nghĩa địa tự phát nằm xen kẽ trong khu dân cư hay trục đường giao thông.

Bà Lư Thị Xuân - hiện đang ngụ tại TP.Long Xuyên (An Giang) - cho biết: “Gia đình tôi rất khó khăn, khi mẹ tôi mất không có đất “nằm”. Được nhiều người cho hay, tui đến liên hệ với sư thầy tại chùa Lan Nhã Kỳ Duyên và được chấp thuận ngay. Nhà chùa còn hỗ trợ một phần tiền xây mộ và chi phí khác, gia đình tui rất mang ơn”. Hiện nghĩa trang này có gần 100 ngôi mộ đã an táng, luôn khói hương nghi ngút. 

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang; Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, hòa thượng Thích Giác Vạn dành nhiều thời gian đi vận động cất nhà tình thương cho hộ nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa; bắc cầu và làm đường nông thôn. Từ năm 2012 đến nay, hòa thượng đã đóng góp công sức, vận động gây quỹ với số tiền gần 16 tỉ đồng. Hòa thượng còn vận động tặng xe cứu thương trợ giúp bệnh nhân nghèo (tổng trị giá 800 triệu đồng); vận động phật tử đóng góp làm 24 giếng khoan và hỗ trợ phẫu thuật mắt, phẫu thuật tim miễn phí cho bệnh nhân nghèo (trị giá gần 1,4 tỉ đồng).

Ông Huỳnh Công Tấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Trạch - cho biết: “Hòa thượng Thích Giác vạn là tấm gương hết lòng sống vì đạo, vì đời; được người theo đạo lẫn người ngoại đạo tôn kính, học tập, làm theo để xây dựng quê hương Vĩnh Trạch ngày càng giàu đẹp…”. Tháng 5.2017, hòa thượng Thích Giác Vạn vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

TAM ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du lịch ở Bến Tre có gì hấp dẫn?

Thành Nhân |

Tại tỉnh Bến Tre với nhiều điểm du lịch sinh thái, trong đó, có du lịch tái tạo, săn bắt tôm trên các con sông và thưởng thức tại chỗ. Đây sẽ là trải nghiệm giúp du khách có được kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.