Lớp học “đặc biệt”

PHAN THỊ ANH THƯ |

Đó là lớp học tại nhà (số 73 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) của cô giáo Nguyễn Thị Huỳnh Nga (61 tuổi) với 30 học sinh (HS). Tất cả HS đều mắc bệnh thiểu năng trí nhớ. 
Cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga và những HS “đặc biệt”.
Cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga và những HS “đặc biệt”.

Em lớn nhất đã 30 tuổi, nhỏ nhất 8 tuổi. Các em không phải đóng góp chi phí học tập. Những trường hợp thuộc diện gia đình khó khăn còn được cô Nga tặng tập vở, quần áo, giày dép, sữa tươi và các phần ăn miễn phí.

Cô Nga cho biết: “Năm 1999, lớp học tình thương chính thức  ra đời. Thời gian đầu, tôi mượn phòng thư viện của Trường Tiểu học Chu Văn An để dạy. Khi tôi về hưu (năm 2009), lớp học được chuyển về nhà tôi. Tôi mở lớp học này bằng nguồn tiền hưu của bản thân, chỉ mong xoa dịu được phần nào sự thiệt thòi của các em…”. Việc mở lớp được sự đồng thuận của gia đình. Mẹ cô Nga cho mượn “mặt tiền” căn nhà khá thoáng mát để mở lớp. Một số đồng nghiệp, hàng xóm, người thân ban đầu không ủng hộ vì cho rằng sẽ tốn kém tiền bạc, sức khỏe, thời gian mà chẳng thu lại được kết quả gì (dạy trẻ mắc bệnh thiểu năng khó khăn, vất vả hơn nhiều so với việc dạy trẻ bình thường). Suy nghĩ ấy đã dần biến mất trước sự tận tụy của một cô giáo về hưu cùng với sự tiến bộ rất khả quan của nhiều HS ở lớp học “đặc biệt” này.

Em Huỳnh Ngọc Nguyên (11 tuổi) kể về sự tiến bộ trong học tập với giọng nói bập bẹ rất khó khăn nhưng đầy niềm phấn khởi. Bà Nguyễn Ngọc Trâm (bà nội của Nguyên) xúc động nói: “Nếu không có cô Nga giúp đỡ, cuộc đời của cháu sẽ khổ lắm. Cha mẹ bỏ cháu từ lúc mới lọt lòng khi thấy cháu bất bình thường”.

Mỗi ngày từ 7h sáng, lớp học này bắt đầu đón nhận trên 30 HS. Sau bài tập thể dục để nâng cao thể lực là các trò chơi vận động để rèn luyện trí nhớ và sự năng động. Kế đến là phần học tập với các môn tập làm văn, toán, âm nhạc, hội họa, giáo dục công dân… Dịp Tết Trung thu vừa qua, nhiều HS lớp học này đoạt giải thưởng cao trong cuộc thi mỹ thuật dành cho thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long... 

Biết được việc làm nhân ái của cô giáo Nga, nhiều mạnh thường quân đã hỗ trợ dụng cụ học tập, sữa, thức ăn để chia sẻ khó khăn cùng cô với mong muốn các em sớm hồi phục để hòa nhập cộng đồng. Ông Nguyễn Trung Dân - Phó Chủ tịch UBND phường 8 - cho biết: “Cô Nga là tấm gương nhân ái hết lòng vì trẻ em, đặc biệt là trẻ em bất hạnh. Chúng tôi rất trân trọng và lấy gương cô để giáo dục cán bộ, nhân viên cơ quan học tập, làm theo”. 

PHAN THỊ ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.