Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp

CÔNG VŨ |

Ngày 14.10, tại An Giang diễn ra hội thảo lấy ý kiến góp ý Đề án “Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao cho vùng ĐBSCL” (do Bộ NNPTNT và UBND tỉnh An Giang phối hợp tổ chức… 

Phải đặt cá giống lên hàng đầu

Vùng ĐBSCL hiện có 108 cơ sở sinh sản nhân tạo  cá tra và gần 1.900 hộ ương dưỡng cá giống với diện tích trên 1.500ha. Sản lượng cá bột sản xuất ước đạt 16,5 tỉ con; tập trung tại An Giang, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ... Tuy nhiên, hiện việc sản xuất cá giống vẫn còn một số hạn chế. Theo Tổng cục Thủy sản, việc thực hiện Đề án “Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao cho vùng ĐBSCL” là cần thiết. Theo đề án, định hướng xây dựng An Giang trở thành trung tâm giống  cá tra công nghệ cao, cung cấp con giống chất lượng cao theo hướng liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp với mục tiêu năm 2020 có 1.000ha tham gia chuỗi (50% diện tích ương giống cá tra ở khu vực ĐBSCL). Toàn bộ con giống cá tra của chuỗi sản xuất phải được doanh nghiệp bao tiêu theo giá sàn thỏa thuận từng thời điểm...

Theo ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang -  cá tra cùng lúa gạo là 2 mặt hàng được Chính phủ công nhận là sản phẩm chiến lược quốc gia. Để thực hiện đề án, cần tăng cường các giải pháp về cơ chế, chính sách, thị trường; về tổ chức và quản lý sản xuất; về khoa học công nghệ, môi trường... 

Đột phá từ khâu giống

Theo ông Đặng Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Úc - trong quá trình thực hiện đề án cần có cơ chế, chính sách cụ thể; trong 3 giai đoạn cần tập trung nhiều hơn vào giai đoạn thứ 2. Bên cạnh đó, thời gian qua người sản xuất cá giống gặp khó khăn ở “đầu ra”; giá cả bấp bênh, không ổn định; mất lợi thế vì không đủ mạnh để xây dựng thương hiệu bền vững. Vấn đề thương hiệu, do vậy cần phải đặc biệt quan tâm xây dựng.

Nói về đề án này, ông Phan Văn Ninh - Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản An Giang - cho biết, mô hình mẫu liên kết trong thời gian vừa qua đã giải quyết được bài toán rất lớn. Người dân ít vốn hoặc thiếu vốn vẫn có thể làm ăn được. Đó là những điểm nổi trội cần phát huy. Tuy nhiên, cần bổ sung để hoàn thiện vì hiện tại mùa thuận hội viên ương giống đạt tỉ lệ cao, nhưng vào mùa nghịch tỉ lệ hao hụt rất cao. Sản xuất con giống vẫn còn chịu áp lực môi trường… 

Ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ NNPTNT - cho biết, hiện con cá tra chưa có vai trò của doanh nghiệp trong khâu “đầu vào”, làm ngược quy trình so với con tôm. Vì vậy cần làm quyết liệt, đột phá khâu giống, xây dựng thương hiệu, thích ứng được các thị trường khắt khe nhất và truy xuất được nguồn gốc. Định hướng phát triển giống cá tra cần xác định đây là khâu mang tính đột phá; doanh nghiệp là nòng cốt, đóng vai trò quan trọng... 

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đề nghị tỉnh An Giang cũng như các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL cần chủ động tạo quỹ đất bằng cách thuê lại đất của nông dân, thực hiện dồn điền đổi thửa, sau đó cho doanh nghiệp thuê có thời hạn. Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng các vùng sản xuất giống tập trung ở An Giang và Đồng Tháp. Các địa phương còn lại sẽ vận dụng nguồn ngân sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng các vùng sản xuất giống của địa phương mình. 

Theo tiêu chí liên kết 3 cấp, cấp 1: Các viện nghiên cứu, trường đại học ứng dụng công nghệ cao trong chọn lọc nguồn giống bố mẹ, hoàn thiện công nghệ sản xuất giống cá tra có chất lượng di truyền cao về tính trạng tăng trưởng, chuyển giao cho các đơn vị cấp 2; cấp 2: Các cơ sở sản xuất (trung tâm giống cấp tỉnh, các cơ sở sản xuất giống của doanh nghiệp) cho sinh sản nhân tạo; cấp 3: Các cơ sở ương dưỡng từ cá bột lên cá hương giống.

CÔNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.