LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Tạo phúc lợi cho đoàn viên

TÚ ANH |

Từ đầu năm đến nay, các cấp CĐ tỉnh Sóc Trăng chú trọng tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ)... 

Năm 2017, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cho ĐV, NLĐ. Qua đó, các cấp CĐ đã vận động ĐV, CNVCLĐ và doanh nghiệp (DN) đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” 4,76 tỉ đồng. ĐV, CNVCLĐ còn đóng góp  Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 2,83 tỉ đồng. 

Từ sự đóng góp của ĐV, CNVCLĐ, dịp Tết Nguyên Đán 2017, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trao 2.187 phần quà (trên 735 triệu đồng) cho ĐV, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn nhân “Tết Sum vầy". Các cấp CĐ cũng đã tranh thủ cơ quan, đơn vị, DN tổ chức thăm, tặng quà tết cho CNVCLĐ nghèo, cán bộ CĐ hưu trí, gia đình chính sách... (44.839 phần quà, trị giá trên 16,5 tỉ đồng).

Các cấp CĐ còn phối hợp với chính quyền (người sử dụng LĐ) tiếp tục duy trì hiệu quả các tổ - nhóm tiết kiệm, hùn vốn xoay vòng không lãi và tín chấp cho 5.957 ĐV vay phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền trên 243 tỉ đồng; vận động CNVCLĐ, DN đóng góp Quỹ “Mái ấm CĐ” trên 2,741 tỉ đồng (hỗ trợ trên 3 tỉ đồng cất mới, sửa chữa 74 căn)... 

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, DN tham gia “Chương trình phúc lợi cho ĐV”. Kết quả, đã có 29.124 lượt ĐV được thụ hưởng ưu đãi (trên 2 tỉ đồng) từ 4 thỏa thuận hợp tác với: Viettel chi nhánh Sóc Trăng  (hỗ trợ 5.000 tin nhằn để Thường trực LĐLĐ tỉnh điều hành, tặng sim + máy cho cán bộ CĐ chuyên trách); Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (hỗ trợ 120.000 quyển tập); Hội Khuyến học tỉnh (hỗ trợ 170 suất học bỏng, mỗi suất 1 triệu đồng); Cty TNHH Bánh pía – lạp xưởng Tân Huê Viên (tặng đất và xây “Mái ấm CĐ” cho ĐV hoàn cảnh khó khăn, gắn bó lâu dài với Cty)...  

Ông Trang Phước - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng - cho biết, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã tích cực tiếp cận, tuyên truyền, vận động để các DN hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của “Chương trình phúc lợi cho ĐV”, chủ động đưa ra các đề xuất, thương lượng cụ thể đối với từng DN. Kết quả bước đầu đã nhận được sự ủng hộ của một số đơn vị, DN. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh và các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ tiếp tục tích cực đàm phán, thương lượng, ký kết thỏa thuận hợp tác với các DN khác để đem lại nhiều hơn phúc lợi cho ĐV. 

TÚ ANH
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.