LĐLĐ huyện Kiên Hải (Kiên Giang): Một nhiệm kỳ với nhiều chuyển biến tích cực

MỸ LINH |

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, LĐLĐ huyện Kiên Hải đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ. Những kết quả này đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực, mở ra hướng phát triển trong thời gian tới...

Nhiều kết quả ấn tượng

Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Kiên Hải đã tập trung chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tăng cường tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện các chế độ, chính sách để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động (NLĐ) theo quy định pháp luật. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao được các CĐCS thường xuyên tổ chức…

Nhiều CĐCS duy trì phong trào xây dựng Quỹ “Góp vốn xoay vòng không tính lãi” với số tiền huy động được hàng trăm triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, các cấp CĐ đã tranh thủ được nguồn kinh phí hỗ trợ để thăm hỏi, động viên, trao quà cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn, con CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 169 triệu đồng; hỗ trợ trên 200 triệu đồng xây mới và sửa chữa 7 "Mái ấm CĐ" cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn...

LĐLĐ huyện cùng các CĐCS tổ chức triển khai tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước cho đoàn viên, CNVCLĐ (đạt tỉ lệ gần 99%). Các phong trào thi đua: “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa NNPTNT” gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, hưởng ứng.

Giai đoạn 2012 - 2017, các cấp CĐ đăng ký và thực hiện được 262 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình - sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội (giá trị làm lợi 576 triệu đồng). Hàng năm, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đều đạt chỉ tiêu được giao; chú trọng công tác nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng CĐCS vững mạnh (tỉ lệ đạt CĐCS vững mạnh hàng năm trên 95%, không có CĐCS yếu kém)…

Đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả

Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiên Hải Đặng Thị Lem cho biết, trong nhiệm kỳ tới, LĐLĐ huyện sẽ tập trung đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng loại hình CĐCS; phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ để tạo sự đổi mới đột phá trong phong trào CNVCLĐ; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, NLĐ hăng hái thi đua LĐ sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cũng sẽ chú trọng việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; tăng cường phát triển đoàn viên, lấy lợi ích thiết thực làm nội dung trọng tâm tập hợp, thu hút đoàn viên và NLĐ; hoàn thiện phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng: “Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Kiên Hải đã lựa chọn những nội dung trọng tâm để tập trung chỉ đạo; đồng thời hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động. Công tác kiểm tra, đôn đốc CĐCS được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo. Các cấp CĐ huyện đã chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác theo nghị quyết của Ban Chấp hành và sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh”. 

MỸ LINH
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.