Làm nông nghiệp thuận tự nhiên

LÝ KIỀU |

Một số khu vườn của nông dân ở ấp Trường Phú 1 (xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) không sử dụng: Phân bón, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu… Cây trồng được cung cấp chất dinh dưỡng từ nguồn tự nhiên. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (người triển khai thí điểm mô hình này) gọi là Mô hình “Nông sản thuận tự nhiên”.

Vườn nông sản thuận tự nhiên

Thời gian gần đây, trên địa bàn 2 xã Trường Long Tây, Trường Long A (huyện Châu Thành A, Hậu Giang), người qua đường thường thấy bà con hái trái bình bát (BB) chín để bán (thương lái thu mua giá 3.000 đồng/kg). Người mua bóp nát trái BB và ngâm nước qua đêm, sáng hôm sau ray sạch thịt, chỉ còn lại hạt. Hạt đem phơi khoảng 3 ngày, sau đó đem bán giá 50.000 đồng cho điểm thu mua hạt BB của chị Nguyễn Thị Kim Thoa (xã Trường Long, huyện Phong Điền). Chị Thoa mua hạt BB để chế biến thuốc trừ sâu phục vụ Mô hình “Nông sản thuận tự nhiên” đã được chị thử nghiệm một năm nay.

Chị Thoa là thạc sĩ chuyên ngành phát triển nông thôn và từng học môn hệ sinh thái nông nghiệp. Sau khi lập gia đình, chị về quê chồng (xã Trường Long). Gia đình chồng có khu vườn rộng 2.000 mét vuông trồng nhãn, nhưng do thu nhập thấp nên chặt bỏ. Chị Thoa và chồng quyết định thuyết phục gia đình chồng làm vườn theo hướng thuận tự nhiên…

Bà Nguyễn Thị Út - mẹ chồng chị Thoa - kể: “Lúc đầu tôi không tán thành vì trước giờ trồng cây thì phải phun thuốc, bón phân cây mới xanh tốt, cho sản lượng cao. Nghe tụi nó giảng giải tôi dần hiểu, mình muốn ăn rau sạch thì trước hết phải trồng nông sản theo tự nhiên”.

Ban đầu chị Thoa trồng chùm ngây (hiện đã cho thu nhập mỗi tháng từ 3 - 5 triệu đồng). 6 tháng sau, chị trồng thêm ổi, chanh, chuối, sầu riêng… Giai đoạn đầu mới trồng, chị có bón phân hữu cơ tự ủ. Một năm trở lại đây, khi vườn đã đi vào ổn định, chị không dùng bất cứ loại phân bón nào. 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh - ngụ xã Trường Long - lúc đầu nghe nói được bao tiêu sản phẩm với giá cả ổn định nên tham gia thử nghiệm mô hình này. Nhà bà Thanh có 4 công vườn, nhưng chỉ thử nghiệm 2 công. Sau vụ đầu tiên cho kết quả khả quan, bà tham gia thêm 2 công vườn còn lại. “Tôi thấy năng suất không bằng lúc trước nhưng giá thành cao, lại không tốn công chăm bón nhiều” - bà Thanh bộc bạch. Hiện nhóm trồng “nông sản thuận tự nhiên” có 10 người, tập trung ở 3 xã: Trường Long (TP.Cần Thơ) và Trường Long Tây, Trường Long A (Hậu Giang). 

Chế biến thuốc trừ sâu từ hạt bình bát

Không dừng lại ở phân bón tự ủ, chị Thoa còn sáng chế ra thuốc trừ sâu làm bằng hạt BB. Kết hợp từ kinh nghiệm dân gian với một vài nghiên cứu của học sinh ở Lâm Đồng, từ tháng 6.2017, chị Thoa bắt đầu thử nghiệm “bài thuốc trừ sâu” bằng những trái BB. Chị Thoa thổ lộ: “Ngày xưa, người dân dùng lá BB xây nhuyễn rồi pha với nước để trừ sâu. Tôi thấy hạt BB có nhiều chất độc hơn nên lấy hạt để pha thuốc trừ sâu”.

Sau khi mua hạt BB về, chị Thoa dùng máy xay mịn, kết hợp với tỏi nghiền nhuyễn chế ra bài thuốc: 50 hạt bình bát, 10 tép tỏi hòa lẫn với 20ml nước, 100cc rượu trắng, sau đó đem hỗn hợp này phun trên diện tích 30 mét vuông rau cải. Sau 5 - 10 giây, các con sâu bắt đầu cong thân hình rồi rơi xuống đất chết. Vì thuốc có nguồn gốc hữu cơ nên dễ dàng phân hủy dưới ánh sáng mặt trời. Sau một tuần, rau có thể thu hoạch, sử dụng rau được. Còn theo bà Thanh: “Phun thuốc BB của cô Thoa đưa có kết quả, nhưng sâu không chết triệt để như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật”. 

Chị Thoa chia sẻ: “Nếu bài thuốc trừ sâu từ hạt BB có hiệu quả, qua thực tế bà con tin tưởng và sử dụng nhiều hơn, thì tôi mới chế biến nhiều. Sắp tới, tôi sẽ áp dụng mô hình giám sát chéo (hộ này giám sát hộ kia) và tăng cường kết nối với các nơi tiêu thụ nông sản sạch để tìm nhiều nguồn “đầu ra” cho sản phẩm, qua đó mở rộng diện tích trồng nông sản thuận tự nhiên”. 

LÝ KIỀU
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.