Kiên Giang: Xây dựng thương hiệu ghẹ lột Cầu Đá

GIA BẢO |

Xã Bình An (huyện Kiên Lương) đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm ghẹ lột Cầu Đá, mở ra hướng phát triển mới cho loại hải sản này trong thời gian tới…

Ghẹ lột Cầu Đá từ lâu nổi tiếng ngon ngọt, nhiều dinh dưỡng; được xếp vào loại hải sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, những năm qua việc khai thác, tiêu thụ ghẹ còn nhỏ lẻ theo hộ gia đình nên thương lái ép giá, làm giảm giá trị kinh tế của ghẹ lột Cầu Đá vốn nổi tiếng từ lâu trên thị trường.

Theo ông Tô Minh Hải (ngụ xã Bình An - người có kinh nghiệm nuôi và tiêu thụ các loại ghẹ), ghẹ lột ngoài tự nhiên hiện nay tương đối hiếm. Đánh bắt được khoảng 20 - 30kg ghẹ thường chỉ chọn được 1kg ghẹ lột nuôi thương phẩm, nhưng giá bán lại thấp hơn so với chi phí đầu tư, công chăm sóc. Ông Hải cho rằng, hiện giá 1kg ghẹ thường từ 100.000 - 120.000 đồng, nhưng ghẹ lột ra “dưỡng” 1kg bán chỉ được giá 160.000 - 180.000 đồng, trong khi phải đầu tư nhiều khoản chi phí (mua nước mặn trữ, điện...); rồi phải thức khuya theo dõi khi ghẹ lột thì vớt lên (nếu chậm ghẹ cứng lại như ghẹ thường). 

Để nâng cao giá trị thương phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, người dân xã Bình An đề đạt nguyện vọng và được Sở KHCN Kiên Giang hướng dẫn làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể cho ghẹ lột Cầu Đá. Hiện tại xã Bình An có trên 10 hộ nuôi ghẹ lột, trung bình mỗi ngày bán ra 400 - 500kg. Sắp tới, chính quyền xã Bình An sẽ quy hoạch và hướng dẫn người dân khai thác, chế biến ghẹ lột theo hình thức liên kết tập thể nhằm nâng cao chất lượng, tăng thu nhập.

Ông Trịnh Công Lịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình An - cho biết, việc đăng ký nhãn hiệu tập thể thương hiệu ghẹ lột Cầu Đá nhằm tạo thuận lợi cho người nuôi. UBND xã sẽ vận động bà con phát triển nghề này để tăng thu nhập, góp phần làm phong phú các loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu của du khách về tham quan thắng cảnh hòn Phụ Tử trên địa bàn xã.

Còn theo ông Nguyễn Xuân Niệm - Phó Giám đốc Sở KHCN Kiên Giang - việc đăng ký nhãn hiệu tập thể cho ghẹ lột Cầu Đá sẽ góp phần giúp người dân phát triển ngành nghề, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. Khi được công nhận nhãn hiệu tập thể, giá cả và “đầu ra” sẽ ổn định hơn... 

GIA BẢO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.