Kiên Giang: Tháo gỡ khó khăn, bước vào năm học mới

GIA BẢO |

Theo bà Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở GDĐT Kiên Giang - chuẩn bị năm học 2017 - 2018, sở đã chỉ đạo các phòng GDĐT cấp huyện rà soát mạng lưới trường, lớp, quy mô giáo dục các cấp học ở từng địa phương nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ năm học mới… 

Thiếu trên 1.000 giáo viên

Năm học 2017 - 2018, tỉnh Kiên Giang xây mới 492 phòng học, sân nền, hàng rào, nhà hiệu bộ theo kế hoạch vốn năm 2017 (gần 490 tỉ đồng). Sở GDĐT chỉ đạo các phòng GDĐT cấp huyện bố trí nguồn nhân lực đầy đủ; tập trung các giải pháp huy động học sinh ra lớp, nâng tỉ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường; tích cực thực hiện tốt công tác khai giảng năm học mới…

Tuy nhiên, hiện Kiên Giang đang còn thiếu trên 1.000 giáo viên; trong đó khoảng 700 giáo viên mầm non. Số phòng học hiện có lên đến 10.165 phòng (so cùng kỳ năm học trước tăng 581 phòng). Dù vậy, nếu thực hiện học 2 buổi/ngày đối với học sinh phổ thông, trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu 1.713 phòng (bậc tiểu học - 1.175 phòng, bậc THCS - 538 phòng). Hiện 100% xã, phường, thị trấn đều có trường tiểu học, trường THCS; trong đó có 12 xã ghép trường mầm non - tiểu học; 6 xã đảo ghép cả trường mầm non - tiểu học và THCS.

Tiếp tục thực hiện Mô hình “Trường học mới”

Dự án Mô hình “Trường học mới” triển khai thí điểm tại Kiên Giang vào năm học 2012 - 2013 với 45 trường tiểu học của 14 huyện, thị xã, thành phố tham gia. Qua quá trình triển khai, nhân rộng, kết thúc năm học 2016 - 2017, toàn tỉnh có 266 trường tiểu học (2.625 lớp, 66.069 học sinh) và 74 trường THCS (151 lớp, 5.038 học sinh) học theo mô hình mới này.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Giang, mô hình này phù hợp với mục tiêu đổi mới giáo dục và đặc thù giáo dục của tỉnh. Do đó, sau khi Dự án Mô hình “Trường học mới” kết thúc, sở chỉ đạo tiếp tục duy trì và mở rộng các lớp học 1 buổi/ngày để đón đầu việc đổi mới chương trình sách giáo khoa mới. Năm học 2017 - 2018, Kiên Giang sẽ tiếp tục mở rộng Mô hình “Trường học mới” tại 100% trường tiểu học.

Để thực hiện tốt mô hình này, năm học 2017 - 2018, Sở GDĐT Kiên Giang đã tổ chức tập huấn dạy học 1 buổi/ngày cho cán bộ, giáo viên vào đầu tháng 8.2017; chỉ đạo đối với lớp học 1 buổi/ngày, các trường bố trí giáo viên dạy giỏi, có kinh nghiệm để giảng dạy đạt chất lượng. Giáo viên lần đầu giảng dạy theo Mô hình “Trường học mới”, các trường tổ chức tập huấn, tạo điều kiện để giáo viên được tiếp cận, làm quen với phương pháp dạy mới. 

GIA BẢO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.