Kiên Giang: Lo bảo vệ cả lúa thu đông và lúa hè thu

CÔNG VŨ - MINH KHÁNH |

Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện vừa có lúa hè thu (HT) chưa thu hoạch, vừa có lúa thu đông (TĐ) mới gieo sạ. Mặc dù đã nắm được thông tin về tình hình lũ sớm, lúa gieo sạ phần lớn nằm trong vùng đê bao, nhưng nông dân (ND) ở địa phương này vẫn lo khi nước ngày một dâng cao...

Tại ấp Tân Thành (xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp), một số hộ ND đóng góp 55 triệu đồng để mướn kobe múc đất gia cố bờ bao chống lũ, bảo vệ lúa TĐ đang thời kỳ phát triển. Một trạm bơm dã chiến với 3 chiếc máy dầu công suất lớn cũng được lắp đặt, túc trực sẵn sàng bơm tháo nước ra, chống ngập úng cục bộ.

Ông Trần Văn Đặng - Chi hội trưởng Chi hội ND ấp Tân Thành - cho biết: “Thấy nước cứ ngày một dâng cao nên ND lo lắng. Để đảm bảo ăn chắc, bà con thống nhất hùn tiền làm đê bao. Lúa đã gieo sạ được hơn một tháng, chi phí đầu tư đã nhiều, giờ có tốn kém thêm cũng phải ráng giữ, còn hơn là để bị mất trắng”.

Huyện Hòn Đất nằm trong vùng rốn lũ của Tứ giác Long Xuyên, phần lớn diện tích lúa HT chưa thu hoạch và lúa TĐ mới gieo sạ đều có nguy cơ bị thiệt hại khi lũ tràn về. Ông Đào Xuân Nha - Trưởng phòng NNPTNT huyện Hòn Đất - cho biết, tính đến thời điểm này, huyện mới thu hoạch được khoảng 12.000/79.400ha lúa HT; diện tích còn lại đang thời kỳ trổ, chín. Lúa TĐ, ND đã xuống giống hơn 6.500ha. Lo ngại lúa bị lũ nhấn chìm, nhiều hộ ND đã hùn vốn gia cố đê bao nội đồng, thiết lập trạm bơm để chống ngập úng.

“Mặc dù diện tích lúa HT và lúa TĐ của huyện điều nằm trong vùng quy hoạch, có đê bao, nhưng với tình hình lũ sớm, cộng với diễn biến mưa bão bất thường nên vẫn có nguy cơ bị thiệt hại. Vì vậy, huyện đã chỉ đạo các địa phương cũng như người dân luôn theo dõi sát tình hình diễn biến của nước lũ, khi cần thiết phải huy động lực lượng gia cố đê bao ngay, không để xảy ra thiệt hại” - ông Nha nói. 

Theo ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Sở NNPTNT Kiên Giang - phần lớn diện tích lúa TĐ 2017 của tỉnh tập trung ở 2 huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng; nằm trong vùng ngập nông và có đê bao khép kín nên không quá lo ngại. Còn tại huyện Hòn Đất, cần tập trung bảo vệ và thu hoạch dứt điểm lúa HT vì diện tích chưa thu hoạch còn nhiều. Sở đã có chỉ đạo các địa phương tập trung bảo vệ lúa HT và lúa TĐ; chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ. Khi lũ dâng cao, 2 đập tràn Tha La và Trà Sư (tại An Giang) sẽ được mở để thoát lũ, lượng nước sẽ dồn về các cánh đồng vùng Tứ giác Long Xuyên, nếu gặp triều cường sẽ gây ra tình trạng ngập úng… 

Bạc Liêu: Năng suất lúa hè thu giảm do thời tiết bất lợi
Do ảnh hưởng đợt mưa kéo dài trùng với thời gian trà lúa làm đòng, ngậm sữa nên lúa hè thu ở Bạc Liêu bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều khả năng giảm năng suất. Bạc Liêu xuống giống trên 58.818ha lúa hè thu, nhưng có đến trên 15.000ha bị dịch bệnh; chủ yếu là các bệnh lem lép hạt, cháy bìa lá. Dịch bệnh xảy ra tập trung ở một số huyện: Vĩnh Lợi, (trên 4.000ha), Hòa Bình (trên 2.500ha), Phước Long (trên 2.500ha)… Theo nhiều nông dân, khả năng năng suất giảm đáng kể do khó khắc phục bởi diện tích bị sâu bệnh đã gần ngày thu hoạch. N.H
CÔNG VŨ - MINH KHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.