Khi trái cây vươn lên

KỲ QUAN |

Theo thống kê của cơ quan chức năng, xuất khẩu (XK) rau quả của cả nước năm 2017 dự kiến đạt từ 3,4 - 3,5 tỉ USD, vượt qua XK gạo, dầu thô… Trong thành tích chung đó, trái cây của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) góp phần quan trọng. 

Kim ngạch XK rau quả của nước ta liên tục tăng trưởng từ 151 triệu USD (năm 2003), lên 500 triệu USD (năm 2010). Đến năm 2012 tăng lên 800 triệu USD và năm 2013 đánh dấu cột mốc vượt 1 tỉ USD. Năm 2014, XK rau quả tăng tốc lên mức 1,5 tỉ USD, để đến năm 2016 đạt gần 2,5 tỉ USD. Trong 11 tháng đầu năm 2017, XK rau quả đạt tới 3,2 tỉ USD, tăng hơn 43% so cùng kỳ. Dự báo cả năm 2017 XK rau quả ước đạt 3,4 - 3,5 tỉ USD.

Với lợi thế thiên nhiên, vùng ĐBSCL cây trái quanh năm, đa dạng chủng loại, chất lượng vượt trội. Những năm qua, ngành nông nghiệp cùng các địa phương, doanh nghiệp, nông dân vùng ĐBSCL đã tập trung đầu tư mạnh cho trái cây, nhất là các mặt hàng trái cây có giá trị kinh tế cao. Các ngành chuyên môn cũng không ngừng xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trái cây; nhờ đó mà đến nay các loại rau quả được XK sang khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Lúc giữa năm, người trồng thanh long ở Long An, Tiền Giang phấn khởi khi lô hàng thanh long đầu tiên vào được thị trường Úc khó tính. Đến cuối năm, vùng vú sữa Lò Rèn xôn xao khi loại trái cây này được cấp phép vào thị trường Hoa Kỳ… Tại các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng… xuất hiện nhiều hộ vươn lên từ rau quả. Chỉ riêng xã An Phú Tân (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) đã có 1.300ha vườn với 3 loại cây chủ lực là măng cụt, chôm chôm và nhãn. Hiệu quả của kinh tế vườn đã đưa An Phú Tân trở thành một trong những xã đầu tiên ở Trà Vinh hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo nhận định của giới chuyên môn, thị trường XK trái cây những năm tới có chiều hướng gia tăng và giá cả tương đối ổn định, thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp XK. Thực tế cho thấy, chính nhờ XK tăng mạnh nên nhiều doanh nghiệp và nông dân vùng ĐBSCL tiêu thụ trái cây dễ dàng, thu về lợi nhuận cao. Trái cây lên ngôi còn giúp giải bài toán chuyển đổi cây trồng nhằm giảm áp lực diện tích trồng lúa. Đường đi đã rộng mở, người nông dân và doanh nghiệp vùng ĐBSCL sẽ không bỏ lỡ thời cơ! 

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.