Tuy nhiên, để SX phát triển theo hướng ổn định, bền vững và hiệu quả, UBND tỉnh nhất trí cho chủ trương chung chỉ nên SX 2 vụ lúa/năm để đất có thời gian ổn định, cắt vòng đời của sâu bệnh… và nếu có thể nên luân canh (2 lúa, 1 màu). Riêng các vùng nhiễm mặn nhiều chỉ SX được một vụ lúa nên kết hợp nuôi tôm (mô hình lúa - tôm).
Dù vậy, do nhu cầu trong đời sống, nhu cầu tạo nguồn thức ăn, rơm rạ cho chăn nuôi của mỗi hộ dân, tùy theo khả năng, điều kiện thực tế…, hộ dân có thể tự quyết định SX 2 hoặc 3 vụ lúa/năm (phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có rủi ro xảy ra). Để hỗ trợ người dân SX hiệu quả, Sở NNPTNT tiếp tục khảo sát thực tế, phối hợp với UBND cấp huyện có khuyến cáo, hướng dẫn cho người dân cụ thể các biện pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng vùng...