Hiệu quả từ những bài học "ngoài sách vở"

TRẦN LƯU - Q.N |

Triển khai chương trình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn địa phương, Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (TP.Cần Thơ) đã tổ chức nhiều hình thức trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh (HS) tại chợ nổi Cái Răng… 

Trường THPT Nguyễn Việt Hồng chỉ cách chợ nổi Cái Răng khoảng 2km nên việc tổ chức cho HS trải nghiệm rất thuận tiện. Sau khi được hướng dẫn viên chuyên nghiệp giới thiệu một số kỹ năng, các em sẽ vận dụng vốn ngoại ngữ, văn học, lịch sử để tham gia làm hướng dẫn viên du lịch. Đây chỉ là 1 trong 4 dự án nghề cho HS của Trường THPT Nguyễn Việt Hồng. Vào các giờ ngoại khóa, HS tham gia kinh doanh rau màu trên chợ nổi, bán rau màu trên bờ, nuôi trồng và bán thủy sản...

Theo thầy Võ Đức Chỉnh - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Hồng: “Hiện trên cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình giáo dục phổ thông kết hợp giữa giáo dục nhà trường và đặc thù sản xuất - kinh doanh tại địa phương. Việc cho HS trải nghiệm, tập làm hướng dẫn viên, mua bán trên chợ nổi giúp các em tiếp cận thực tiễn, sớm có định hướng nghề nghiệp cho mình…”. 

Cũng theo thầy Võ Đức Chỉnh: “Để chuẩn bị cho hoạt động trải nghiệm, trường tổ chức dạy lý thuyết với thời gian hơn một tuần để HS làm quen. Các em hào hứng tham gia, khi ra chợ nổi rất mạnh dạn, xung phong làm hướng dẫn viên du lịch rất rành rọt, hướng dẫn từ khách trong nước đến khách nước ngoài… Chúng tôi luôn khuyên HS đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Trường đã mời một hướng dẫn viên chuyên hướng dẫn khách quốc tế về dạy cho các em. Cho HS trải nghiệm chợ nổi chúng ta sẽ thu được nhiều kết quả cả ở hiện tại và tương lai. Được tham gia các hoạt động, các em vừa được rèn ngoại ngữ, vừa biết cách chuẩn bị kỹ càng cho một chuyến tham quan. Đặc biệt là cách giao tiếp với du khách nước ngoài thể hiện văn hóa mến khách của người Việt Nam”. 

Em Trần Hoàng Tâm - học sinh lớp 11 - cho biết: “Khi nhà trường thông báo sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm tại chợ nổi Cái Răng, bạn nào cũng hào hứng đăng ký tham gia. Khi được trường cho học lý thuyết và thực hành, ai cũng tự giác học nghiêm túc. Vui nhất là từ tờ mờ sáng đi chợ nổi với vai trò là hướng dẫn viên du lịch nên vừa hồi hộp vừa thích thú. Bạn nào cũng chuẩn bị chu đáo, cẩn thận. Qua mỗi chuyến trải nghiệm, em và các bạn cảm thấy rất thú vị, được học hỏi tiếng Anh thông qua du khách; kỹ năng nghe, nói tiếng Anh cải thiện đáng kể. Qua đó em và nhiều bạn khác cảm thấy yêu nghề hướng dẫn viên du lịch hơn và sẽ cố gắng học tập để theo đuổi đam mê của mình”. 

Đối với HS các trường ở thành phố, sân chơi dành cho các em vẫn còn thiếu nên những chuyến trải nghiệm, hướng nghiệp thông qua các hoạt động đặc thù của địa phương là hoạt động rất thú vị. Được lênh đênh trên chợ nổi Cái Răng, tập làm hướng dẫn viên du lịch hoặc học cách mua bán từ những thương hồ bán trái cây trên sông để lại cho các em nhiều ấn tượng và học được nhiều điều ngoài sách vở... 

TRẦN LƯU - Q.N
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.