Kết quả cho thấy, năng suất lúa trong MH cao hơn ngoài MH 0,24 tấn/ha (đạt 5,86 tấn/ha); lợi nhuận đạt 9,5 triệu đồng/ha (cao hơn ngoài MH 1,3 triệu đồng/ha); giá thành từ 3.837 đồng/kg lúa giảm còn 3.669 đồng/kg. Hộ anh Đoàn Thành Lắm - một trong những nông hộ tham gia MH - cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia MH này, được cán bộ khuyến nông huyện khuyến khích, hướng dẫn kỹ thuật sạ thưa nên tôi yên tâm làm theo. Ban đầu thấy mạ thưa, chồi ít tôi cũng lo, nhưng khi được 20 ngày tuổi cây lúa bắt đầu đâm chồi đẻ nhánh…”. Cả vụ anh Lắm chỉ xịt thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) 3 lần, lúa trước 40 ngày tuổi anh không xịt bất cứ loại thuốc nào nên tiết kiệm đáng kể tiền thuốc BVTV. Anh Lắm cũng sạ thưa nên lượng phân bón giảm so với sạ dày 10 - 15kg/công. Cũng là nông hộ tham gia MH, anh Đoàn Tuấn cho biết: “Ruộng tôi đạt kết quả tốt, năng suất không thua phương pháp canh tác thông thường, chi phí giảm nhiều. Hy vọng bà con xung quanh thấy được ưu điểm của MH và thay đổi tập quán sạ dày...”.
Theo GS.TS Mai Văn Quyền: “Cây lúa hiện vẫn là cây trồng chủ lực của Việt Nam. Làm sao giải quyết bài toán nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân từ 30% trở lên là vấn đề được nhà nước, nhà khoa học quan tâm. Chúng tôi thấy rằng, nâng cao hiệu quả kinh tế từ việc giảm giá thành sản phẩm là vấn đề có ý nghĩa về nhiều mặt, không chỉ riêng kinh tế. Thực hiện MH “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” là sự kết hợp 2 mặt cơ bản: Kinh nghiệm canh tác lâu đời của nông dân và tiến bộ khoa học kỹ thuật…”.
Còn ông Nguyễn Thanh Hừng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông TP.Cần Thơ - nhận xét: “MH này có ý nghĩa xã hội rất lớn. Thứ nhất, nâng cao trình độ canh tác lúa cho nông dân thông qua việc người dân tự thực hiện kiểm đếm số bông, số hạt; tính toán năng suất; nhận dạng các loại sâu bệnh và phương pháp điều trị, phòng ngừa. Thứ hai, thay đổi tập quán sạ dày truyền thống của nông dân góp phần nâng cao lợi ích kinh tế. Thứ ba, giảm số lần phun xịt thuốc BVTV sẽ giúp giảm tiếp xúc với hóa chất độc hại, đảm bảo sức khỏe và tăng thu nhập cho nông dân”.