Vừa thu hoạch hơn 2 công xoài cát Hòa Lộc nghịch vụ bán cho thương lái, anh Trần Văn Nhứt - ngụ ấp 1A, xã Tân Hòa - phấn khởi cho biết: “Khi lập gia đình, cha mẹ tôi cho 2 công đất. Nhiều năm trồng lúa, cam, quýt thấy hiệu quả không cao, tôi chuyển sang trồng xoài. Học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tôi quyết định cho ra trái nghịch mùa. Với 25 gốc xoài cát Hòa Lộc, đợt này thu hoạch được hơn 1 tấn trái. Bán giá 42.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu lợi gần 40 triệu đồng”.
Còn ông Trương Văn Đời - ngụ cùng ấp 1A - hơi tiếc vì nhận tiền đặt cọc của thương lái sớm nên giá xoài gia đình ông bán thấp hơn so thời điểm này gần 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, với 8 công xoài cát Hòa Lộc, sản lượng gần 6 tấn, giá bán 35.000 đồng/kg, gia đình ông Đời vẫn có lãi hơn 100 triệu đồng. Ông Đời chia sẻ: “Năm nay, do thời tiết thuận lợi, hầu hết nhà vườn nơi đây đều trúng mùa xoài nghịch vụ. Mấy ngày qua, tôi đi bẻ xoài vần công (hái xoài hỗ trợ qua lại giữa các chủ vườn) cho những nhà vườn trong nhóm làm xoài, ai cũng vui vì lợi nhuận cao hơn năm trước”.
Theo nhà vườn, xoài nghịch vụ thường có giá cao gần gấp đôi so với mùa thuận (từ 35.000 - 50.000 đồng/kg). Đa phần nông dân ở huyện Châu Thành A đều xử lý cho xoài ra trái nghịch vụ. Tuy nhiên, có năm trúng mùa có năm mất trắng. Ông Trần Văn Quang - ngụ ấp 1A - 5 công xoài nghịch vụ năm trước rơi vào thời điểm mưa dầm nên không thu hoạch được trái nào, lỗ gần 5 triệu đồng tiền mua thuốc xịt dưỡng bông. Năm nay thời tiết thuận lợi, vườn xoài của ông Quang cũng trúng mùa. Ông Quang cho biết: “Tôi vừa thu hoạch xong 5 công xoài, năng suất hơn 3 tấn trái, giá bán 40.000 đồng/kg, lợi nhuận gần 100 triệu đồng. Gia đình vui lắm vì bù đắp được vụ xoài thất bát năm trước...".