Hậu Giang: “Trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất để mời gọi các nhà đầu tư (NĐT); qua đó vực dậy tiềm năng đưa tỉnh nhà phát triển… 

Kêu gọi đầu tư 7 dự án trọng điểm

Cuối tháng 9 này, tại Hậu Giang sẽ diễn ra chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư (ĐT) năm 2017 với nhiều hoạt động nổi bật: Hội chợ triển lãm thành tựu công - nông nghiệp và thương mại Hậu Giang 2017; Hội thảo “Thúc đẩy liên kết phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao theo hướng bền vững tỉnh Hậu Giang”; Hội nghị Xúc tiến ĐT tỉnh Hậu Giang năm 2017 với chủ đề “Hậu Giang - tiềm năng ĐT và phát triển” (diễn ra ngày 28.9) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc… Hội nghị này dự kiến có 700 đại biểu tham dự là lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; các doanh nghiệp (DN), NĐT trong và ngoài nước. Hội nghị nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các dự án (DA) trọng điểm, các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút ĐT của tỉnh đến các tổ chức, NĐT, DN trong và ngoài nước...  

Hậu Giang sẽ kêu gọi 7 DA ĐT với tổng vốn dự kiến 261 triệu USD, tổng diện tích đất phục vụ các DA lên đến hơn 6.500ha. Đó là các DA: Chế biến gạo xuất khẩu với vùng lúa chất lượng cao; ĐT, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Đông Phú (giai đoạn 1); ĐT, xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A; ĐT, xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A (giai đoạn 3); Khu dân cư thương mại khu vực 1 (phường V, TP.Vị Thanh); Khu Du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; ĐT hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Để thu hút ĐT, Hậu Giang đưa ra chính sách miễn thuế, giảm thuế thu nhập DN từ 2 - 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 - 9 năm tiếp theo, thuế suất ưu đãi từ 10 - 17%.  Đặc biệt, NĐT có DA nông nghiệp ưu đãi ĐT nằm trong quy hoạch của tỉnh được giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện DA. Trường hợp DA nông nghiệp đặc biệt ưu đãi ĐT, được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện DA.  

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh Hậu Giang sẽ trao chủ trương ĐT, ký kết biên bản ghi nhớ với các NĐT; tuyên dương khen thưởng các DN tiêu biểu trên địa bàn tỉnh và tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ An sinh và phúc lợi tỉnh Hậu Giang năm 2017… 

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư

Những năm qua, Hậu Giang đã thu hút được hơn 470 DA ĐT trong nước với tổng số vốn 121.581 tỉ đồng (tăng hơn 7 lần so với thời điểm chia tách từ Cần Thơ - năm 2004). Bình quân hàng năm tỉnh cấp giấy chứng nhận ĐT khoảng 60 DA với số vốn bình quân tăng hàng năm trên 8.000 tỉ đồng. Về ĐT trực tiếp nước ngoài, Hậu Giang đã thu hút được 27 DA với tổng vốn đăng ký hơn 800 triệu USD; trong đó có 15 DN 100% vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đăng ký hơn 642 triệu USD) và 12 DN liên doanh (tổng vốn đăng ký 165 triệu USD). 

Hậu Giang được đánh giá cao về chi phí gia nhập thị trường, các chỉ số về chi phí thời gian, cải cách thủ tục hành chính đã và đang tạo dựng lòng tin đối với các DN tìm kiếm cơ hội ĐT tại địa phương. Hậu Giang có lợi thế là vùng nguyên liệu nông - thủy sản lớn, thích hợp cho thu hút công nghiệp chế biến. Huyện Châu Thành (Hậu Giang) nằm ven sông Hậu có lợi thế rất lớn trong phát triển dịch vụ logistics. Với Trung tâm Điện lực Sông Hậu gồm 3 nhà máy công suất hơn 5.000 MW được đầu tư trên địa bàn, Hậu Giang còn là trung tâm năng lượng của vùng ĐBSCL. 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh cho biết: “Hậu Giang có chợ nổi Ngã Bảy gắn với sự ra đời của bài vọng cổ bất hủ “Tình anh bán chiếu”. Đó là nét đặc trưng rất riêng không nơi nào có được. Những điểm nhấn như vậy cần được khai thác và làm nổi bật để thu hút ĐT vào du lịch”.  Cũng theo ông Chánh, sau hơn 10 năm chia tách tỉnh, Hậu Giang đã có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân đã được nâng lên nhiều. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh vẫn chưa hài lòng với kết quả đã đạt được vì tiềm năng còn rất lớn. Hậu Giang còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL với việc kêu gọi ĐT mạnh vào các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như nông nghiệp, thủy sản; nhất là công nghiệp chế biến... 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh khẳng định, xúc tiến ĐT là một trong những hoạt động nhằm thu hút các nguồn vốn ĐT trong và ngoài nước để phát triển kinh tế, tạo lợi nhuận cho NĐT, thu nhập cho người lao động, tạo phúc lợi xã hội và nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tỉnh thu hút ĐT theo phương châm hợp tác, liên kết ĐT cho các bên tham gia cùng hưởng lợi; trong đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các NĐT. 

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Nghìn tỉ đồng chôn chân tại các dự án dang dở

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Dầu khí Nam Sông Hậu đang có 1.991 tỉ đồng xây dựng cơ bản dở dang dài hạn. Cũng trong năm 2022, doanh nghiệp này huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.