Hậu Giang: Tạo sân chơi bổ ích cho người lao động

HOÀNG TÂN |

“Mục tiêu của LĐLĐ tỉnh trong thời gian tới là duy trì những sân chơi lành mạnh, bổ ích; tạo thêm nhiều sân chơi mới và có sự đổi mới trong các phong trào thi đua rèn luyện văn hóa - văn nghệ, thể thao; qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ” - bà Lê Thị Thanh Lam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - cho biết.

Doanh nghiệp tạo sân chơi cho người lao động

Cty TNHH Lạc Tỷ II hiện có trên 10.000 CNLĐ. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất cho CNLĐ, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao cũng được lãnh đạo Cty và CĐCS thường xuyên tổ chức với nhiều hình thức (thi nấu ăn, cắm hoa, làm bánh; hội thi thời trang…) lôi cuốn hàng ngàn đoàn viên, CNLĐ tham gia. Chị Nguyễn Thị Hằng - CN Cty TNHH Lạc Tỷ II - cho biết: “Cty còn mở phòng văn hóa đa năng. Rảnh rỗi chúng tôi đến đó đọc sách, báo và nghe phổ biến, tư vấn về pháp luật. Nhờ vậy, dù bận rộn với công việc, nhưng CNLĐ vẫn cập nhật được thông tin thời sự kịp thời, kiến thức pháp luật ngày càng được nâng cao”.

“Hàng năm, hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và nhất là các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao luôn được CĐCS Cty quan tâm tổ chức cho đoàn viên, CNLĐ. Nhờ đó, mỗi khi Cty có hội nghị, hội thảo hay dịp kỷ niệm các ngày truyền thống, lễ - tết luôn có đội văn nghệ “cây nhà lá vườn” biểu diễn. Các hội thao do LĐLĐ tỉnh tổ chức, Cty luôn sẵn có đội hình tham gia và hầu như năm nào cũng đem về những giải thưởng cao...” - bà Nguyễn Thị Gọn - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Lạc Tỷ 2 - cho hay.

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất cho CNLĐ, Cty CP Thủy sản Cafatex còn xây nhà ở miễn phí cho CNLĐ; xây nhà văn hóa; thuê thầy dạy đàn, dạy hát cho NLĐ; xây sân bóng đá nhân tạo và có một đội bóng đá làm nòng cốt cho phong trào thể thao của Cty. Nhờ có sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ từ Cty cùng với sự phối hợp tích cực của CĐCS nên các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao ở đây phát triển mạnh, góp phần tạo mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định... 

Cần thêm sân chơi mới

Theo bà Dương Thị Thắm - Phó Chủ tịch CĐ các KCN Hậu Giang - hiện các KCN trên địa bàn tỉnh chưa hình thành thiết chế văn hóa. Thêm vào đó, do áp lực công việc nên thời gian CNLĐ dành cho các hoạt động văn hóa còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp (DN) cũng chưa chú trọng xây dựng các thiết chế phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ... 

Chị Đoàn Thị Ngọc Sương - CN làm việc ở KCN Tân Phú Thạnh - bày tỏ: “Sau những giờ làm việc căng thẳng, chị em rất cần được nghỉ ngơi, giải trí. Tiếc là cơ sở vật chất cho nhu cầu hưởng thụ văn hóa ở nơi chúng tôi làm việc còn hạn chế. Giá như tại DN có phòng đọc sách hay phòng nghỉ trưa đầy đủ tiện nghi để anh chị em nghỉ ngơi sau giờ làm việc thì hay biết mấy”. Còn anh Trần Văn Sang - CN làm việc ở KCN Tân Phú Thạnh - cho rằng: “Ngoài sân bóng đá, DN nên đầu tư sân bãi nhiều môn khác như cầu lông, bóng bàn để CN vừa giải trí vừa rèn luyện sức khỏe”...

Bà Lê Thị Thanh Lam cho biết, Trong "Tháng Công nhân" và "Tháng Hành động về ATVSLĐ" năm 2017, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình với nội dung phong phú: Trò chơi dân gian, tư vấn sức khỏe, thi nấu ăn, biểu diễn văn nghệ, tặng “Mái ấm CĐ”, tặng quà cho CN bị tai nạn LĐ… Những hoạt động này không chỉ diễn ra trong đợt phát động, mà sẽ được duy trì trong thời gian tới. Tuy nhiên, các cấp CĐ và DN cần nghiên cứu tạo thêm những sân chơi mới cho CNLĐ một cách phù hợp, hiệu quả”. 

HOÀNG TÂN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.