Hậu Giang: Nghề dệt chiếu ngày càng... teo tóp

HUỲNH MAI |

10 năm trở về trước, nghề dệt chiếu ở huyện Châu Thành và TX.Ngã Bảy còn hưng thịnh với sản phẩm đa dạng về mẫu mã, bền, đẹp. Tuy nhiên, thời gian sau đó, nghề dệt chiếu tại 2 địa phương này đang dần bị mai một...

Chỉ còn người lớn tuổi theo nghề

Xã Đông Thạnh (huyện Châu Thành) từng là nơi có khá nhiều hộ dân theo nghề dệt chiếu. Do áp lực cạnh tranh với nhiều loại chiếu tre, chiếu ni-lon và nệm, nghề dệt chiếu lác ở đây bước vào giai đoạn khó khăn. Bà Trần Thị Thanh Tuyền (60 tuổi - ngụ ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh) chia sẻ: “Tôi gắn bó với nghề dệt chiếu đã gần 50 năm. Bây giờ ít ai làm nghề dệt chiếu bởi thu nhập không đủ nuôi sống bản thân, huống chi nuôi cả gia đình...". 

Còn bà Trần Thị Tốt (68 tuổi - chủ cơ sở dệt chiếu Hai Tốt ở ấp Thạnh Xuân) nói: “Người lao động còn gắn bó với nghề dệt chiếu hầu như là người lớn tuổi. Những người trẻ đi làm trong các công ty, xí nghiệp có thu nhập cao hơn...". Tại cơ sở dệt chiếu của bà Tốt, thợ dệt thường bắt đầu công việc từ khoảng 4h, kết thúc lúc 12h; thu nhập bình quân 50.000 đồng/người. 

“Sẽ không có ai nối nghề...” 

“Xóm chiếu Huế” ở khu vực 5 (phường Ngã Bảy, TX.Ngã Bảy) cũng rơi vào "hoàn cảnh" tương tự nghề dệt chiếu ở xã Đông Thạnh. Năm 1954, khá nhiều người từ miền Bắc vào nơi này sinh sống, mang theo nghề dệt chiếu, hình thành “xóm chiếu Huế” (tên người dân địa phương thường gọi). Hàng trăm hộ dân trồng lác; lấy cây bố đai làm dây trân, tạo độ bền, chắc cho chiếc chiếu. Nhưng hiện “xóm chiếu Huế” cũng chỉ còn lác đác vài ba hộ gắn bó với nghề.

Cô Phan Thị Vân (có nhiều năm gắn bó với nghề dệt chiếu) bộc bạch: “Tôi thấy buồn bởi sợ rằng khi không còn đủ sức khỏe để dệt, con cháu sẽ không có ai nối nghề. Bình thường muốn dệt tôi phải thuê thêm một lao động phụ với tiền công 35.000 đồng/buổi. Vì vậy khi dệt xong chiếc chiếu bán với giá 200.000 – 300.000 đồng/đôi, sau khi trừ chi phí không có lời bao nhiêu”. Bà Phan Thị Vy (56 tuổi) băn khoăn: “Nghề dệt chiếu đã gắn bó với gia đình tôi mấy chục năm. Lúc trước nhờ nghề này vợ chồng tôi có tiền lo cho con cái ăn học, cuộc sống gia đình ổn định. Bây giờ nghề dệt chiếu đang đi vào ngõ cụt".  

Thu nhập từ nghề dệt chiếu quá thấp, không thể trang trải cuộc sống gia đình. Vì vậy, nhiều thợ dệt đã phải bỏ nghề. Nếu tình trạng này còn kéo dài, nghề dệt chiếu tại Hậu Giang khó có thể duy trì... 

HUỲNH MAI
TIN LIÊN QUAN

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Nhìn lại và phát huy giá trị thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Mai Hương |

Nhân Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện có quy mô, ý nghĩa to lớn, nhằm nhìn lại và tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn của bản Đề cương.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.