Hai lần được tặng Bằng “Lao động sáng tạo”

GIA BẢO |

Thầy Đặng Hoài Ngọc (36 tuổi - giáo viên, Chủ tịch CĐCS Trường Dân tộc nội trú THCS huyện An Biên, Kiên Giang) đã có sáng kiến cài đặt phần mềm quản lý làm lợi cho ngành GDĐT tỉnh Kiên Giang nhiều tỉ đồng; được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng “LĐ sáng tạo” năm 2017. Trước đó (năm 2013), với sáng kiến lập phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ trong ngành, thầy Ngọc cũng đã được tặng Bằng “LĐ sáng tạo”. 

Theo thầy Ngọc, phần mềm PMIS là sản phẩm thuộc Dự án SREM được Bộ GDĐT chuyển giao cho Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở GDĐT quản lý, sử dụng từ năm 2012. Phần mềm PMIS đã được ứng dụng tại các cơ sở GDĐT; đã và đang có nhiều thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung; được đánh giá là cần thiết và hữu ích đối với công tác quản lý nhân sự tại các sở GDĐT, phòng GDĐT…

Tuy nhiên, khi triển khai đến các cơ sở GDĐT để thực hiện cập nhật, báo cáo dữ liệu tổng hợp theo từng cấp lại gặp nhiều khó khăn: Việc cài đặt phần mềm PMIS trên máy tính cá nhân thường khó khăn do nhiều máy tính có cấu hình khác nhau; phần lớn người sử dụng ít có kiến thức về cài đặt chương trình; chương trình cài đặt bị xung đột với các phần mềm khác nên không chạy… Ngoài ra, việc tổng hợp từ cấp dưới lên cấp trên phải trải qua một quy trình nên việc thu thập dữ liệu của Bộ GDĐT và Sở GDĐT diễn ra trong thời gian dài. Vì vậy, khi dữ liệu chuyển đến cấp quản lý thì dữ liệu cấp cơ sở có thể đã thay đổi, bổ sung nên việc thống kê và đưa ra các kế hoạch không khả thi.

Thầy Ngọc đã nghiên cứu tài liệu và xây dựng thành công giải pháp quản lý thông tin công chức, viên chức, người lao động bằng phần mềm PMIS theo mô hình máy chủ cơ sở dữ liệu tập trung. Qua đó, việc thu thập dữ liệu công chức, viên chức, người lao động ngành GDĐT khắc phục được các nhược điểm nêu trên và phát huy những ưu điểm. Thầy Ngọc đã triển khai thực hiện thành công sáng kiến cài đặt phần mềm của mình tại các cơ sở GDĐT thuộc các địa phương: Huyện An Minh, huyện Vĩnh Thuận, TX.Hà Tiên và TP.Rạch Giá. Khi áp dụng đã làm lợi trên 760 triệu đồng cho ngành GDĐT huyện An Minh so với phương án không trang bị mới máy vi tính cho các đơn vị mà chỉ nâng cấp phần cứng. Nếu cộng chung ở 4 địa phương đã triển khai, phần mềm sáng kiến của thầy Ngọc đã tiết kiệm được nhiều tỉ đồng, tiết kiệm ngày công của cán bộ làm công tác cập nhật dữ liệu.

Thầy Huỳnh Văn Tiền - Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú THCS huyện An Biên - cho biết, ngoài những việc làm thiết thực mang lại lợi ích cho ngành GDĐT, trong công tác giảng dạy, thầy Ngọc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ... 

GIA BẢO
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".