Hoạt động xã hội - từ thiện của các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang:

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội

THANH HIỀN |

Với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, thời gian qua, hoạt động xã hội - từ thiện được các cấp CĐ tỉnh Hậu Giang triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội...

Nhiều hoạt động thiết thực

Năm 2017, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các cấp CĐ đẩy mạnh các hoạt động xã hội - từ thiện; tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa và thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”... Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào xóa đói, giảm nghèo; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cho đoàn viên (ĐV), CNVCLĐ; tham gia giúp đỡ, đỡ đầu trực tiếp gia đình chính sách, gia đình thương binh - liệt sĩ... 

CĐ ngành GDĐT Hậu Giang bàn giao “Mái ấm CĐ“.
CĐ ngành GDĐT Hậu Giang bàn giao “Mái ấm CĐ“.

LĐLĐ tỉnh còn chủ động phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh thường xuyên tổ chức tặng quà cho ĐV, CNLĐ hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi. Quỹ “Mái ấm CĐ” được đông đảo ĐV, CNVCLĐ trong tỉnh nhiệt tình tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng được các cấp CĐ đặc biệt quan tâm. Trong năm, các cấp CĐ đã vận động quyên góp giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị lũ quét và đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung bộ bị thiệt hại do 2 cơn bão số 10, 12 gây ra (tổng số tiền trên 2,4 tỉ đồng)...

Niềm vui ấm tình công đoàn

Chị  Phạm Thị Kim Thoa (ĐV CĐCS Cty TNHH Lạc Tỷ II - ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp) - trước đây phải ở trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Chị THoa là lao động chính, đồng lương công nhân không đủ trang trải chi tiêu hàng ngày và nuôi con nhỏ ăn học nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Được sự hỗ trợ của Quỹ “Mái ấm CĐ”, của đồng nghiệp và vay mượn thêm, chị Thoa đã xây dựng được căn nhà chắc chắn.

Ngày về nhà mới, chị  Thoa xúc động nói: “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ gia đình mình có được ngôi nhà khang trang, kiên cố như thế này. Từ nay, mỗi lần mưa bão, cả nhà tôi không phải nơm nớp lo sợ nữa”. 

Còn thầy giáo Nguyễn Thanh Đạm (ĐV CĐCS Trường THPT Tây Đô - huyện Long Mỹ) không có ruộng đất canh tác. Gia đình thầy Đạm chỉ sống bằng đồng lương ít ỏi giáo viên, cuộc sống rất khó khăn. Được CĐ ngành GDĐT tỉnh và LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, thầy Đạm đã có được căn nhà che mưa che gió. Được sống trong căn nhà mơ ước của mình, thầy Đạm vui mừng nói: “Cảm ơn tổ chức CĐ đã giúp đỡ cho tôi có được căn nhà khang trang. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa trong công việc...”.

Bà Lê Thị Thanh Lam -  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cho biết: “Trong năm qua, công tác xã hội - từ thiện của các cấp CĐ đã mang đến cho CNVCLĐ nghèo niềm vui, hạnh phúc giản dị bằng sự hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới, rất cần sự phối hợp giữa các cấp CĐ và chính quyền, đặc biệt là sự tự nguyện tham gia của CNVCLĐ...".  

Năm 2017, các cấp CĐ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức trao gần 50.000 phần quà (trên 17 tỉ đồng) cho ĐV, CNLĐ có thu nhập thấp, việc làm thiếu ổn định, CNVCLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo và CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trao tặng học bổng “Tấm lòng vàng” cho học sinh hoàn cảnh khó khăn và trao bồn trữ nước cho ĐV, CNVCLĐ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn (trị giá 1,5 tỉ đồng). Các cấp CĐ còn vận động CBCCVC ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 1,7 tỉ đồng, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” 422 triệu đồng, Quỹ “Tấm lòng vàng” hơn 1,1 tỉ đồng. Trong năm, các cấp CĐ đã hỗ trợ trên 4 tỉ đồng xây dựng 134 "Mái ấm CĐ" và sửa chữa 3 căn...

THANH HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.