Giải pháp tối ưu cho ngành tim mạch học

TRẦN LƯU |

Ngày 11.11, tại TP.Cần Thơ diễn ra Hội nghị Tim mạch (TM) học can thiệp toàn quốc lần thứ V với chủ đề “Forward Together” - “Cùng nhau tiến bước”.

Hội nghị do Hội TM học can thiệp Việt Nam tổ chức, quy tụ gần 2.000 đại biểu; trong đó có các đại biểu đến từ Mỹ, Pháp, Ý, Hy Lạp, Ấn độ, Singapore, Myanmar, Cuba... với gần 200 báo cáo khoa học đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng trong TM nội khoa và các tiến bộ trong TM can thiệp. 

Cách nay hơn 20 năm, sự phát triển của ngành TM can thiệp Việt Nam đã được bắt đầu. Từ năm 1995, 2 bác sĩ Trần Văn Dương, Nguyễn Quang Thư (Viện TM Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai) cùng Bộ môn TM (Trường Đại học Y Hà Nội) đã tiến hành ca chụp động mạch vành chọn lọc qua da đầu tiên ở nước ta.

Năm 1996, bác sĩ Trần Văn Dương nong động mạch vành bằng bóng qua da đầu tiên dưới sự giúp đỡ của TS Bonot Gerard (Trung tâm Bệnh viện Perpignan, Cộng hòa Pháp). Từ đó đến nay, qua hơn 20 năm với nhiều khó khăn, thách thức, ngành TM can thiệp Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiện đội ngũ bác sĩ chuyên ngành TM học can thiệp ngày càng đông đảo, các kỹ thuật tiên tiến nhất đang ngày càng được ứng dụng trong nhiều bệnh lý TM khác nhau. 

Hội nghị chia thành nhiều phiên báo cáo với nhiều chủ đề: TM can thiệp và phẫu thuật; TM can thiệp và cấp cứu TM; TM can thiệp và rối loạn nhịp tim; cải thiện hậu dư TM... Đặc biệt, tại hội nghị có 4 ca can thiệp do các chuyên gia hàng đầu về TM trong và ngoài nước thực hiện. Các ca live cases này được truyền hình trực tiếp từ Phòng Can thiệp (BVĐK Trung ương Cần Thơ) đến hội nghị.  

Theo GS.TS Nguyễn Lân Việt, cần đặc biệt ghi nhận sự cập nhật và phát triển nhanh chóng của chuyên ngành “TM can thiệp” của Việt Nam. GS.TS Việt nêu rõ, đối với bệnh lý động mạch vành, hàng vạn bệnh nhân bị hội chứng vành cấp đã được nong và đặt stent động mạch vành, kịp thời cứu sống họ qua khỏi thời điểm hiểm nguy để trở lại với cuộc sống bình thường. Những trường hợp mức độ tổn thương động mạch vành còn có những khó khăn trong việc xác định chính xác mức độ hẹp thì các kỹ thuật IVUS hay FFR được tiến hành khá phổ biến tại nhiều trung tâm TM ở nước ta đã thực sự giúp các thầy thuốc có thể lựa chọn được phương thuốc điều trị tối ưu. 

Theo PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Chủ tịch Phân hội TM học can thiệp Việt Nam - hiện cả nước đã có hơn 60 trung tâm TM và tại Hà Nội, Huế, TPHCM đã có hơn 10 trung tâm thực hiện được những kỹ thuật can thiệp TM tiên tiến nhất, ngang tầm khu vực và quốc tế... 

Hội nghị cũng giới thiệu các kỹ thuật mới trong can thiệp như kỹ thuật Nano-Crush; các công nghệ mới trong sản xuất stent như stent tự tiêu; các hướng phát triển mới trong các bệnh lý mạch vành, rối loạn nhịp, tim bẩm sinh. Cũng tại hội nghị, những sản phẩm stent “made in Viet Nam” lần đầu tiên được đề cập... 

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, nhiều gia đình công nhân lao động do bị thất nghiệp, giảm giờ làm khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn không thể về quê đón Tết. Người lao động chấp nhận đón Tết ở Bình Dương để tiết kiệm chi phí, lo cho con cái trong năm mới.