Để không có thêm một “BOT Cai Lậy”

KỲ QUAN |

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Bộ GTVT kiến nghị cho dừng Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến QL30 đoạn An Hữu - Cao Lãnh nối QL1A với trung tâm tỉnh Đồng Tháp. 

QL30 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Đồng Tháp, đồng thời là tuyến giao thông quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sau mấy chục năm khai thác, QL30 đã xuống cấp nặng, trong khi mặt đường thì quá nhỏ hẹp không đáp ứng nhu cầu giao thông, vận tải ngày càng phát triển.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư các công trình giao thông, Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất đầu tư tuyến QL30 theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án được triển khai năm 2015, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thi công xây dựng do năng lực nhà đầu tư có giới hạn và việc phê duyệt khung chính sách giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng còn nhiều bất cập.

Trong khi đó, dư luận xã hội nhìn chung không ủng hộ việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường đã có sẵn rồi thu phí. Quốc hội cũng vừa ban hành Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác công trình giao thông theo hình thức BOT. Đặc biệt, thời gian qua nhiều dự án BOT nâng cấp con đường có sẵn rồi thu phí đã gặp sự phản ứng của người dân; trong đó BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) là phức tạp nhất. Mà BOT Cai Lậy thì cách không xa dự án BOT tuyến QL30.

Cùng với việc kiến nghị cho dừng Dự án BOT QL30 đoạn An Hữu - Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng kiến nghị ngành GTVT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhanh chóng duy tu, sửa chữa mặt đường tuyến QL30 hiện hữu nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện và an toàn; đặc biệt là trong dịp lễ, tết năm 2018. Cùng với đó, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị Bộ GTVT cho nghiên cứu Dự án đường cấp cao An Hữu - Cao Lãnh song hành với tuyến QL30 hiện hữu. Có con đường cấp cao này (chỉ có thể đầu tư theo hình thức BOT), người dân được quyền lựa chọn được đi trên đường chất lượng cao (có thu phí) hoặc đi miễn phí trên QL30 cũ. Từ đó mà không bao giờ có thêm một sự cố kiểu “BOT Cai Lậy”. 

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Gặp chủ nhân tạo hình linh vật mèo duyên dáng nhất Xuân Quý Mão

HƯNG THƠ |

Nhận làm linh vật mèo đặt ở Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) với giá 31 triệu đồng, Đinh Văn Tâm tự nguyện bỏ thêm ít tiền túi để làm tượng đẹp hơn, to hơn. Nhờ vậy, linh vật mèo dù có giá không cao, nhưng so về độ đẹp và phù hợp thì có thể nói không địa phương nào bằng.