Có trách nhiệm với nguồn nước ngầm

KỲ QUAN |

Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), người dân các vùng ven biển một thời phải vất vả với chuyện nước ngọt cho sinh hoạt, sản xuất vào mùa khô. 

Một thời chưa xa, người dân Cà Mau phải trữ nước mưa sử dụng cho những tháng mùa khô. Nước mưa trữ không đủ dùng, người dân nơi đây phải “mua” nước ngọt được ghe hoặc xe bồn chở về từ sông Hậu. Đó là nước cho sinh hoạt, còn vào mùa khô mọi chuyện sản xuất cần đến nước ngọt đều phải dừng, vì nước cho ăn uống còn khó, nói gì cho sản xuất.

Cách nay vài thập niên, khi nước ngầm được khai thác tầng sâu đảm bảo chất lượng cho sinh hoạt, sản xuất, người dân các vùng ven biển ở ĐBSCL không còn “khát nước” vào mùa khô như trước. Không chỉ sử dụng cho sinh hoạt, người dân Cà Mau còn khai thác nước ngầm phục vụ sản xuất. Theo số liệu thông kê chưa đầy đủ, hiện số công trình khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau khoảng 175.000, tương đương tổng lượng khai thác nước dưới đất khoảng 426.000 mét khối/ngày. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở các tỉnh ven biển khác như Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre…, tuy mức độ có khác nhau.

Khai thác nước ngầm một cách tùy tiện đang làm cho vùng ĐBSCL đối mặt với 2 nguy cơ, mà nếu không nhanh chóng khắc phục, thế hệ con cháu của vùng đất này sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đó là tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm và sụt lún mặt đất. Vấn đề càng thêm nghiêm trọng trong điều kiện biến đổi khí hậu ảnh hưởng ngày càng nặng nề đến vùng ĐBSCL.

Trước thực tế đó, mới đây tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội thảo thông qua báo cáo quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Cà Mau đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đến thời điểm này, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng tỉnh Cà Mau vẫn chưa đưa được nguồn nước ngọt từ thượng nguồn về. Nguồn nước mặt ở Cà Mau chủ yếu là nguồn nước biển, còn nước ngọt hầu như không có. Do đó, nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt chủ yếu là nguồn nước ngầm và nước mưa.

Đã đến lúc cần quan tâm đánh giá khả năng thu gom, sử dụng nguồn nước mặt từ sông Hậu, nước mưa, hồ chứa… Đồng thời, chất lượng nguồn nước ngầm cũng cần quan tâm đánh giá để có giải pháp quản lý, sử dụng đúng mục đích, hạn chế đến mức thấp nhất về ô nhiễm. Vì tương lai lâu dài, không riêng tỉnh Cà Mau, mà toàn vùng ĐBSCL cần có đánh giá hiện trạng sử dụng và dự báo để có giải pháp phù hợp; cần tăng cường nghiên cứu tìm phương án đột phá để cải thiện nhanh tình trạng sử dụng nước ngầm hiện nay. 

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.