Cần Thơ và Long An đi trước

KỲ QUAN |

Lần đầu tiên trong lịch sử, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ có địa phương thu ngân sách nhà nước (NSNN, thu nội địa) vượt mức 10.000 tỉ đồng/năm. Không phải một, mà đến hai địa phương, đó là TP.Cần Thơ và tỉnh Long An.

Theo số liệu thống kê, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn TP.Cần Thơ đạt khoảng 5.500 tỉ đồng, đạt xấp xỉ 50% dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao. Cập nhật tình hình thu NSNN trên địa bàn thành phố đến hết quá III cho thấy khả năng thu NSNN trên địa bàn TP.Cần Thơ sẽ vượt mức 10.000 tỉ đồng trong năm 2017.

Trong khi đó, theo ông Cao Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An - 6 tháng đầu năm 2017, số thu NSNN do đơn vị thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 5.200 tỉ đồng, hoàn thành hơn 50% kế hoạch thu được giao cho cả năm (10.100 tỉ đồng) và tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, 15/15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều có số thu đạt trên 50% dự toán năm. Cập nhật tình hình thu NSNN ở Long An đến hết quý III năm 2017 (đạt trên 75% dự toán cả năm), có thể tin tưởng tỉnh này cũng sẽ thu NSNN năm 2017 vượt ngưỡng 10.000 tỉ đồng.

“Câu lạc bộ 10.000 tỉ đồng” là cách gọi không chính thức dành cho các tỉnh, thành phố trên cả nước đạt số thu NSNN hàng năm trên 10.000 tỉ đồng. “Câu lạc bộ” này đã có từ lâu, địa phương nào vươn lên gia nhập vào “câu lạc bộ” này, coi như địa phương đó đã trở thành khá giả (so với cả nước). ĐBSCL tuy đất đai phì nhiêu, thiên nhiên ưu đãi, là vựa lúa, vựa trái cây, thủy sản của cả nước, nhưng từ lâu là vùng đất còn nghèo khó. Các địa phương vùng ĐBSCL từ lâu nhìn “câu lạc bộ 10.000 tỉ” mà ước ao, chứ chưa thể đặt chân vào.

Năm 2017 này là điểm mốc đáng ghi nhớ của vùng ĐBSCL nói chung, hai địa phương Cần Thơ và Long An nói riêng, khi lần đầu tiên có hai địa phương vùng đất này tham gia vào “câu lạc bộ 10.000 tỉ đồng”. Hi vọng rằng sau Cần Thơ và Long An, sẽ có thêm nhiều thành viên khác tiếp bước, như Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang… Để sau này, mỗi khi nói về vùng ĐBSCL, người ta nghĩ ngay đến một vùng đất giàu có trên thực tế, chứ không chỉ giàu ở tiềm năng! 

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.