Công đoàn ngành giáo dục vùng ĐBSCL:

Ấm áp nghĩa tình trong hoạn nạn

TRẦN LƯU - Q.N |

Những năm qua, Công đoàn (CĐ) ngành giáo dục các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã triển khai nhiều hoạt động ấm áp nghĩa tình chăm lo cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ). Mỗi khi có nhà giáo hay học sinh lâm vào hoàn cảnh khó khăn, CĐ ngành giáo dục tìm đến giúp đỡ… 

Từ hỗ trợ  "Mái ấm công đoàn"...

Từ nhiều năm qua, tại quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ), mỗi khi có giáo viên (GV), học sinh lâm vào hoàn cảnh khó khăn hay không may mắc bệnh hiểm nghèo, Quỹ “Vòng tay nhân ái” luôn là địa chỉ tin cậy hỗ trợ kịp thời. Nhờ nguồn quỹ này, nhiều học sinh vượt qua khó khăn, nhiều thầy - cô giáo thoát khỏi bệnh tật.

Để có được nguồn quỹ hết sức ý nghĩa này, hàng năm CĐ ngành giáo dục cùng Phòng GDĐT quận đều tổ chức đêm văn nghệ tri ân gây quỹ với các tiết mục do tập thể cán bộ, GV, học sinh trên địa bàn quận trình diễn.

Đêm diễn văn nghệ, ngoài việc tri ân các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, thầy - cô giáo trong ngành giáo dục quận còn đóng góp cho Quỹ “Vòng tay nhân ái” để  giúp những cán bộ, đoàn viên trong ngành còn khó khăn về nhà ở hoặc GV, học sinh hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị bệnh... 

Mỗi năm, vào dịp "Tháng công nhân" CĐ ngành giáo dục Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động - đặc biệt là hỗ trợ "Mái ấm CĐ" cho GV hoàn cảnh khó khăn. Vừa qua, CĐ ngành giáo dục tỉnh đã trao 5 “Mái ấm CĐ” (tổng giá trị 150 triệu đồng) và tặng 30 phần quà (trị giá 300.000đồng/phần) cho cán bộ, nhà giáo và NLĐ hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các CĐCS trực thuộc.  

Được hỗ trợ "Mái ấm CĐ" dịp "Tháng Công nhân" năm 2017, ông Nguyễn Thanh Đạm - đoàn viên CĐCS Trường THPT Tây Đô (huyện Long Mỹ) - vui mừng chia sẻ: “Gia đình tôi rất biết ơn đối với CĐ đã quan tâm, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho NLĐ. Đây cũng là động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ. "Mái ấm CĐ" là hoạt động hết sức ý nghĩa của tổ chức CĐ trong việc chăm lo cho đoàn viên...”. 

... Đến "Tiếp sức người thầy"

Tại Kiên Giang, Chương trình “Tiếp sức người thầy” đã trở thành hoạt động thường xuyên của ngành giáo dục và CĐ ngành. Bằng hình thức kết hợp phát sóng trên Đài PTTH Kiên Giang, Chương trình "Tiếp sức người thầy" đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hàng trăm GV bị bệnh nặng, mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục bám trường, bám lớp, an tâm công tác.

Chương trình thực hiện định kỳ mỗi tháng ít nhất một đối tượng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ (ít nhất 10 triệu đồng/đối tượng). Vào những dịp lễ, tết cổ truyền..., chương trình tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, hỗ trợ vật chất tối thiểu từ  2 - 5 triệu đồng/đối tượng cùng những phần quà có ý nghĩa. Nguồn kinh phí của chương trình chủ yếu huy động từ sự đóng góp thường xuyên của tập thể cán bộ, GV, NLĐ trong ngành (2.000 đồng/người/tháng) và một số tổ chức, cá nhân hảo tâm đồng hành cùng chương trình. Toàn bộ kinh phí huy động được chuyển giao hết đến các đối tượng (không giữ lại hoặc sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác).

Sau hơn 5 năm thực hiện, Chương trình “Tiếp sức người thầy”, hàng trăm nhà giáo được hỗ trợ đã vượt khó, vượt qua bệnh tật để bám trường, bám lớp. Từ tháng 11.2011 - tháng 12.2015, chương trình đã huy động được trên 2,6 tỉ đồng; trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ toàn ngành đóng góp trên 1,5 tỉ đồng và cộng đồng ủng hộ trên 1,1 tỉ đồng. Chương trình còn trao tặng nhiều hiện vật cho nhà giáo hoàn cảnh khó khăn. Từ chương trình này đã có hơn 409 nhà giáo và NLĐ trong ngành được chia sẻ, hỗ trợ… 

TRẦN LƯU - Q.N
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.