Trao quà tới các nhà giàn DK

ANH TUẤN |

Trong các ngày từ 14-28.1, phóng viên Báo Lao Động đã tham gia cùng Bộ Tư lệnh vùng II - Hải quân tới thăm các nhà giàn DK trực tiếp bảo vệ chủ quyền tại thềm lục địa phía nam tổ quốc và trao quà của Quỹ TLV Lao Động tới các chiến sĩ nhà giàn.
Mục đích của đoàn công tác là tới thăm, tặng quà các chiến sĩ, cán bộ, công nhân đang sinh sống, làm việc trên nhà giàn để động viên họ an tâm gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Các món quà mang tới 5 nhà giàn, mỗi nhà gồm 10kg bột gia vị và 2,5kg trà khô Thái Nguyên - những thứ thiết thực với các cán bộ, chiến sĩ, công nhân nhà giàn. Song do thời tiết những ngày này, tại vùng biển phía nam diễn biến khá phức tạp, gió thường giật mạnh từ cấp 6-8 khiến cho con tàu mang số hiệu 621 của Bộ Tư lệnh vùng II - Hải quân gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng tiếp cận các nhà giàn DK. Tại khu vực như Phúc Nguyên, Tư Chính, do gió to, sóng lớn, tàu 621 không thể cập sát khu vực nhà giàn DK. Do đó, toàn bộ hàng hóa của các đơn vị cũng như của Quỹ TLV Lao Động đều được nhà tàu buộc vào dây, sau đó những người làm việc trên nhà giàn kéo hàng về rồi đón nhận lời chúc tết từ thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng II - Hải quân qua… loa cầm tay và bộ đàm. Chỉ huy ở 4 nhà giàn đã xúc động khi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của các đơn vị, của Quỹ TLV Lao Động. Sau đó, đoàn công tác tiếp tục cuộc hành trình hai ngày đêm vượt qua 360 hải lý để tới được nhà giàn DK1.10 nằm ở địa phận tỉnh Cà Mau. Và đây cũng là nhà giàn duy nhất, chúng tôi được gặp gỡ, chia vui, chúc tết, tặng quà tới các cán bộ, chiến sĩ, công dân nhà giàn. Chính trị viên nhà giàn DK1.10 Nguyễn Văn Cường sau khi tiếp nhận quà của Quỹ TLV Lao Động đã bày tỏ tình cảm chân thành: Những món quà từ đất liền đến với các cán bộ, chiến sĩ, công dân nhà giàn vào dịp Tết Nguyên đán sắp về là nguồn động viên lớn lao cả về vật chất lẫn tinh thần đối với đơn vị đang làm nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ tổ quốc tại thềm lục địa phía nam.

ANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.